07:00 | 16/02/2026
Phát huy vai trò là kênh đối ngoại nhân dân chuyên trách, Hội tiếp tục góp phần duy trì và củng cố nền tảng hữu nghị Việt Nam - Venezuela trên cơ sở tin cậy, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa và nhân văn được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tiễn.
Trong năm 2026, Hội phối hợp triển khai các nội dung hợp tác với đối tác Venezuela, đặc biệt là Viện Simon Bolivar vì Hòa bình và Đoàn kết giữa các dân tộc (ISB) trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030 đã ký kết. Hội ưu tiên lựa chọn các hoạt động có tính khả thi cao, linh hoạt về hình thức, bảo đảm hiệu quả thực chất và tính bền vững, qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhân dân giữa hai nước.
![]() |
| Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela thăm một điểm bầu cử tại thủ đô Caracas (Venezuela) tháng 5/2025. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) |
Hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh tích cực về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Venezuela cũng như các hoạt động của Hội. Các thành viên được khuyến khích chủ động tham gia viết bài, chia sẻ thông tin về đất nước, con người Venezuela và quan hệ hai nước, góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của công chúng đối với hoạt động đối ngoại nhân dân.
Hội phối hợp với Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện chuyên đề, kỷ niệm các sự kiện lịch sử và ngày lễ truyền thống của hai nước. Qua đó tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và cá nhân quan tâm đến quan hệ Việt Nam - Venezuela.
Trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tiễn, Hội xác định không đặt nặng số lượng hoạt động, mà tập trung vào chất lượng và tính bền vững. Trọng tâm là duy trì các kênh liên lạc và trao đổi thông tin thường xuyên, ổn định với các đối tác Venezuela; tăng cường các hình thức trao đổi linh hoạt, thiết thực như kết nối trực tuyến và tổ chức các cuộc gặp gỡ với quy mô phù hợp, nhằm giữ vững sự gắn kết, củng cố niềm tin và tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa các đối tác nhân dân hai nước.
Hội tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại, chủ động cung cấp và chia sẻ thông tin phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại chung; triển khai các hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước theo cách thức phù hợp, thiết thực và đúng định hướng.
| Kết quả hoạt động nổi bật năm 2025 của Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela Phối hợp đón, tháp tùng đoàn đại biểu Venezuela dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Quốc khánh (2/9); tổ chức chương trình làm việc, giao lưu tại Đà Nẵng. Tham gia Đoàn công tác sang Venezuela (22-31/5/2025) chứng kiến bầu cử Quốc hội và Thống đốc các bang; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Simon Bolivar vì Hòa bình và Đoàn kết giữa các dân tộc (ISB); chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela - Việt Nam; gặp gỡ các tổ chức, cá nhân Venezuela có nhiều tình cảm gắn bó với Việt Nam. Tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của Venezuela và quan hệ hai nước (ngày mất Cố Tổng thống Hugo Chavez, ngày mất Nhà giải phóng Simon Bolivar, kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela...). Tham mưu hoàn thiện dự thảo nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) và Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ISB. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đối ngoại; cung cấp thông tin phục vụ đối ngoại nhà nước và đối ngoại cấp cao Việt Nam - Venezuela. Củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhà Hữu nghị Venezuela - Việt Nam và Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam. |
Thành Luân