Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

08:00 | 15/02/2026

Năm 2025 đánh dấu một năm sôi động và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chứng kiến những biến chuyển phức tạp, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triển khai với những đổi mới rõ nét về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức, góp phần mở rộng hợp tác và lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.
Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
“Hành trình đỏ” kết nối tình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

Một số điểm nhấn nổi bật như sau:

1. Đối ngoại nhân dân đồng hành cùng lịch sử dân tộc: Tham gia tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, ngày 02/9/2025. (Ảnh: Đinh Hòa)

Năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đón tiếp đông đảo bạn bè quốc tế tham dự các Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là các buổi gặp gỡ, tri ân của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân đã góp phần thể hiện sự trân trọng, biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những người đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định hình ảnh một Việt Nam thủy chung, son sắt, hòa bình, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Từ những ký ức lịch sử chung, Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4/2025 tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PLO)

Tham dự các hoạt động, bạn bè quốc tế đánh giá cao bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử, bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển toàn diện của đất nước. Nhiều đại biểu khẳng định Việt Nam ngày nay không chỉ là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và kiên cường, mà còn là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn, hấp dẫn và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Không khí trang trọng, xúc động của các sự kiện tiếp tục khơi dậy tình cảm gắn bó, niềm tin và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

2. Khẳng định vị thế và vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam: Kỷ niệm 75 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 17/11/2025 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trang trọng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, xuất sắc của đối ngoại nhân dân trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những đóng góp đầy trách nhiệm của các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trong suốt 75 năm qua. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ cùng với các tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân kế thừa truyền thống vẻ vang 75 năm qua, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; cùng nhân dân bè bạn khắp năm châu xây dựng một thế giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn ôn lại chặng đường 75 năm của đối ngoại nhân dân Việt Nam, đặc biệt gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, các phong trào nhân dân, bạn bè và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, các tổ chức nhân dân, cựu chiến binh, các đối tác, bạn bè và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã kiên trì sát cánh cùng Việt Nam từ thời khắc khó khăn nhất đến nay.

Chủ tịch Phan Anh Sơn: “Xin được tri ân tất cả, những người đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới - một ngọn lửa được thắp lên từ niềm tin, từ tình người và từ khát vọng chung về một thế giới hòa bình”.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Xin được tri ân tất cả, những người đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới - một ngọn lửa được thắp lên từ niềm tin, từ tình người và từ khát vọng chung về một thế giới hòa bình. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các đại biểu tham dự đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong kết nối nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần củng cố hòa bình, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Dấu mốc 75 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

3. Biểu tượng bền vững của tình đoàn kết quốc tế: Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Ngày 01/9/2025 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025) với sự tham dự của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, ngày 01/9/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, ngày 01/9/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai nước khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước – mối quan hệ được hun đúc qua những năm tháng khó khăn nhất của lịch sử và được biểu tượng hóa bằng tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Sau 65 năm kề vai sát cánh, tình hữu nghị Việt Nam – Cuba tiếp tục được củng cố vững chắc, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc và là hình mẫu sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong thời đại mới.

4. Xây dựng nền tảng nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác, hướng tới tương lai: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ những người bạn, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ, ngày 22/9/2025 tại New York (Hoa Kỳ). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ những người bạn, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ, ngày 22/9/2025 tại New York (Hoa Kỳ). (Ảnh: TTXVN)

Năm 2025, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ và đối thoại nhân dân đã được tổ chức tại Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Tại cuộc gặp bạn bè, đối tác lâu năm và đại diện nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ ngày 22/9/2025 tại New York nhân dịp Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đối ngoại nhân dân là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đóng vai trò nền tảng xã hội vững chắc và là cầu nối gắn kết “trái tim với trái tim”.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 23/11/2025 thu hút đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm hai nước. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 23/11/2025 thu hút đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm hai nước. (Ảnh: Đinh Hòa)

Cũng trong năm 2025, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/7/1975 - 12/7/2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ đã tổ chức thành công chuỗi 08 hoạt động kỷ niệm gồm: 04 Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại 04 thành phố lớn (Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội); 02 hội thảo, toạ đàm; Gặp mặt cựu du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ và Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội.

Chuỗi hoạt động tạo không gian trao đổi cởi mở, thúc đẩy kết nối giữa các thế hệ, giới học giả, doanh nghiệp và cựu du học sinh, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Từ hành trình 30 năm bình thường hóa và phát triển quan hệ, đối ngoại nhân dân tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng lòng tin, hóa giải khác biệt và mở rộng hợp tác cùng có lợi, hướng tới tương lai ổn định và bền vững.

5. Mở ra không gian hợp tác nhân dân đa lĩnh vực Việt Nam - Liên bang Nga: Diễn đàn Nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ nhất

Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)
Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong hai ngày 30/9-01/10/2025, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với các đối tác Liên bang Nga tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Diễn đàn Nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ nhất.

Với sự tham gia của 250 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu đến từ Liên bang Nga, Diễn đàn tập trung trao đổi về các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, kinh tế – thương mại, văn hóa và hợp tác địa phương. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thực chất, tạo không gian đối thoại cởi mở, thúc đẩy hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời gợi mở nhiều sáng kiến hợp tác mới giữa các tổ chức và cộng đồng hai nước.

Việc tổ chức thành công Diễn đàn lần thứ nhất góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga bằng các hoạt động giao lưu nhân dân có chiều sâu, thiết thực và bền vững. Qua đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng, bổ trợ hiệu quả cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong việc củng cố nền tảng xã hội và mở rộng không gian hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

6. Thắt chặt tình hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt Nam - Trung Quốc: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc

Năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2025) và được hai bên xác định là Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung. Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phát triển ổn định và đi vào chiều sâu, việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương càng có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, ngày 15/4/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, ngày 15/4/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức hai hoạt động lớn trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: “Gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam – Trung Quốc các thời kỳ” và “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc”. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã khởi động Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”, thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với vai trò kế thừa của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra một mô hình giao lưu nhân dân mới, thiết thực và chiều sâu hơn.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Lễ khai mạc "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc", ngày 13/10/2025 tại Trùng Khánh (Trung Quốc). (Ảnh: doanthanhnien.vn)

Triển khai nhận thức chung cấp cao, Liên hiệp phối hợp với Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” tại Trùng Khánh và Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ 13 tại Hà Nội với chủ đề “75 năm hữu nghị Việt – Trung: Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc hơn”.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thân mật Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 13, ngày 25/11/2025. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các hoạt động trên đã góp phần làm sâu sắc giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

7. Từ nền tảng hữu nghị đến hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng: Giao lưu cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện và thanh niên Việt Nam - Lào và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt với các nước láng giềng, đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa gìn giữ giá trị lịch sử với thúc đẩy hợp tác phát triển thực chất.

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025
Chương trình giao lưu "Cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam - Lào", ngày 03/9/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Thảo)

Ngày 03/9/2025 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu "Cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam - Lào". Chương trình tập trung trao đổi về trách nhiệm gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống và tăng cường giao lưu nhân dân.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, ngày 11/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Campuchia tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, ngày 11/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Ngày 11/102025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hữu nghị, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Campuchia và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy đối thoại, kết nối doanh nghiệp và tăng cường hợp tác đầu tư - thương mại theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững. Điểm nhấn là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Vissan (Việt Nam) và Tập đoàn Degrand (Campuchia).

Thông qua các hoạt động này, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đưa quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng đi vào chiều sâu hợp tác cùng phát triển, đồng thời góp phần củng cố nền tảng xã hội và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực.

8. Đối ngoại nhân dân tham gia triển khai các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ: Huy động hiệu quả nguồn lực quốc tế hỗ trợ khắc phục thiên tai và xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tổ chức Habitat Việt Nam hỗ trợ xây mới và cải tạo 101 căn nhà tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Habitat Việt Nam)
Tổ chức Habitat Việt Nam hỗ trợ xây mới và cải tạo 101 căn nhà tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Habitat Việt Nam)

Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng Nhà nước trong triển khai các chương trình an sinh xã hội trọng điểm. Thông qua vai trò đầu mối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt là Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), nguồn lực quốc tế được huy động và điều phối kịp thời, sát với nhu cầu của các địa phương.

Trong năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và mạng lưới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vận động trên 205 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung vào cứu trợ khẩn cấp, phục hồi đời sống và sinh kế cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Đồng thời, hưởng ứng phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã vận động các đối tác quốc tế cam kết xây dựng 1.393 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình khó khăn.

Những kết quả này cho thấy đối ngoại nhân dân không chỉ là kênh vận động hữu nghị, mà đã tham gia trực tiếp, hiệu quả vào việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò cầu nối tin cậy trong huy động và phát huy nguồn lực quốc tế vì con người và phát triển bền vững.

9. Đồng hành chiến lược, hợp tác cùng phát triển: Tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững, ngày 04/12/2025. (Ảnh: Đinh Hòa)
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững, ngày 04/12/2025. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ngày 04/12/2025 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (IC5), khẳng định vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân trong thúc đẩy hợp tác phát triển và huy động nguồn lực quốc tế.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại và tham vấn chính sách quan trọng, quy tụ đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và gần 400 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Trên cơ sở tổng kết hợp tác giai đoạn 2019-2025, các bên đã trao đổi, thống nhất định hướng nâng cao hiệu quả hợp tác trong giai đoạn tới, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Các nội dung thảo luận tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc tổ chức thành công IC5 tiếp tục củng cố niềm tin và sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kiến tạo không gian hợp tác nhân dân đa phương, đồng hành chiến lược cùng đất nước trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

10. Lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và nhân văn Việt Nam: Giao lưu văn hóa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Ngày 30/4/2025, nhân dịp Tàu Hòa bình (Peace Boat) cập Cảng quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp tổ chức Tàu Hòa bình và hai tổ chức đạt Giải Nobel Hòa bình là ICAN, Nihon Hidankyo tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu Việt Nam và quốc tế là các chuyên gia, nhà hoạt động hòa bình đến từ nhiều quốc gia và các nhân chứng sống sót sau thảm họa bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki.

Các khách mời tham gia Chương trình giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. (Ảnh: Đinh Hòa)
Các khách mời tham gia Chương trình giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. (Ảnh: Đinh Hòa)

Thông qua chuỗi hoạt động tham quan, triển lãm ảnh, trình diễn văn hóa - ẩm thực và tọa đàm với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình đã truyền tải thông điệp sâu sắc về giá trị của hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột và bất ổn. Sự kiện đồng thời làm nổi bật hình ảnh Việt Nam – từ một dân tộc từng chịu nhiều mất mát do chiến tranh, nay vươn lên trở thành đất nước của hòa bình, đổi mới và phát triển; kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc biệt, chương trình dành nhiều nội dung hướng tới thế hệ trẻ, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong gìn giữ hòa bình, tiếp nối lịch sử và lan tỏa thông điệp “không có chiến tranh, không có vũ khí hạt nhân” tới các thế hệ tương lai.

Không chỉ là một hoạt động giao lưu văn hóa, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” còn thể hiện chiều sâu nhân văn của đối ngoại nhân dân Việt Nam: lấy ký ức chiến tranh để nuôi dưỡng khát vọng hòa bình, lấy sự thấu hiểu để xây dựng tin cậy, và lấy tình cảm nhân dân làm nền tảng bền vững cho hợp tác quốc tế trong thời kỳ mới.

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.
“Hành trình đỏ” kết nối tình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc “Hành trình đỏ” kết nối tình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc
Chương trình Hành trình đỏ - Trại nghiên cứu học tập “Theo dấu chân Bác Hồ” có sự tham gia của 150 thanh niên Việt Nam cùng với thanh niên đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phạm Hưng - Hồng Ninh - Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-tinh-huu-nghi-den-hop-tac-thuc-chat-nhung-dau-an-noi-bat-cua-doi-ngoai-nhan-dan-nam-2025-219660.html

In bài viết