17:33 | 13/02/2026
Theo TTXVN, ngày 12/02, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) đã tổ chức chương trình Lễ hội Xuân Quê hương 2026, với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan tham dự.
![]() |
| Bà con kiều bào tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan tham dự hội thi gói bánh chưng. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Phát biểu tại chương trình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cho biết năm 2025, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó, kinh tế tăng trưởng ước đạt 8,02%, cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Lễ hội Xuân Quê hương 2026 cũng mang thông điệp chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt tại Thái Lan sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Trao đổi với phóng viên, nhiều kiều bào bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được tham dự chương trình. Bà Hoàng Thị Quý (tỉnh Sakon Nakhon) cho biết dù xa quê nhiều năm, bà và gia đình luôn gìn giữ phong tục Tết truyền thống. Ông Trần Văn Bé (tỉnh Yasothon) vượt hàng trăm km để dự lễ, cho biết chưa từng vắng mặt tại các dịp họp mặt cộng đồng và đã 18 lần đưa cha mẹ về thăm Việt Nam.
Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Thái Lan, đánh giá cộng đồng qua nhiều thế hệ luôn đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc dân tộc. Đội ngũ doanh nhân Thái - Việt ngày càng phát huy vai trò cầu nối kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.
Lễ hội năm nay nổi bật với Hội thi gói và nấu bánh chưng lần đầu được tổ chức, trình diễn áo dài và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam khu vực Đông Bắc Thái Lan. Đoàn nghệ thuật từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia biểu diễn, góp phần lan tỏa “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” tới kiều bào.
Tại Liên bang Nga, ngày 11/02, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình gói bánh chưng truyền thống dành cho các phu nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Nga. Hoạt động thường niên này tạo không gian gắn kết, giúp những người con xa quê gìn giữ phong tục Tết cổ truyền.
![]() |
| Các phu nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Nga tham gia gói bánh chưng. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết, hoạt động gói bánh chưng không chỉ chuẩn bị cho ngày Tết mà còn là sợi dây kết nối văn hóa, giúp các thế hệ người Việt tại Nga luôn giữ vững niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Nhiều phu nhân cán bộ chia sẻ chương trình giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương trong những ngày đông giá lạnh tại “xứ sở Bạch Dương”.
Tại Đức, ngày 10/2, Tết cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân (Berlin) với sự tham dự của đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.
Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành cho biết, năm 2025 ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng của đất nước, đặc biệt là những quyết sách lớn về tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo động lực bứt phá chiến lược, đồng thời quan hệ Việt Nam-Đức phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) với kim ngạch lần đầu vượt 13 tỷ USD. Hai bên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới dấu mốc mới, kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ đối tác Chiến lược (2011-2026). Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt tại Đức là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Đắc Thành (thứ hai, bên trái), Phu nhân và các vị khách vớt bánh chưng mở đầu buổi lễ. (Ảnh: TTXVN) |
Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow đánh giá hơn 200.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức là những “sứ giả hòa bình” góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Ông đánh giá cao việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề.
Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 6/2026 nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện, trao đổi nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm.
Các đại biểu Đức ghi nhận vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác địa phương giữa Berlin và Hà Nội. Không gian Tết Việt với đào, mai, ông đồ, khu gói bánh chưng và ẩm thực truyền thống đã tạo dấu ấn đậm nét, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tại Đức.
Minh Thái (tổng hợp)