Ngày 12 tháng 02 năm 2026 - XTransfer, nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới B2B hàng đầu thế giới, vinh dự được mời tham gia Diễn đàn Kinh tế Malaysia (Forum Ekonomi Malaysia 2026 - FEM).
Ông Bill Deng, Người sáng lập kiêm CEO của XTransfer, đã chia sẻ những góc nhìn về cách Malaysia có thể đẩy nhanh tốc độ ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) mở rộng xuất khẩu theo Kế hoạch Malaysia lần thứ 13 (13MP), trong phiên thảo luận của FEM 2026 với chủ đề "Made by Malaysia: Accelerating Technology Applications & Innovation (Do Malaysia thực hiện: Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo)".
Ông Bill Deng (thứ hai từ phải sang), Người sáng lập kiêm CEO của XTransfer, tham gia với vai trò diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế Malaysia 2026.
Ông Bill vinh dự tham gia thảo luận cùng YB Tuan Liew Chin Tong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia, và ông Ooi Ching Liang, Giám đốc Cấp cao Khối Kỹ thuật tại SkyeChip, trong phiên trao đổi tập trung vào việc củng cố các ngành có tốc độ tăng trưởng và giá trị cao, thúc đẩy thương mại hóa hoạt động nghiên cứu & phát triển (R&D); nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Dựa trên kinh nghiệm của Xtransfer khi làm việc với các MSME tại nhiều thị trường, ông Bill cho biết nhiều doanh nghiệp Malaysia "có khả năng xuất khẩu" nhưng vẫn gặp nhiều rào cản cố hữu trong việc mở rộng quy mô xuất khẩu. Các vấn đề phổ biến nhất là niềm tin, tuân thủ và quy mô, thường thể hiện qua việc chậm thanh toán, yêu cầu hồ sơ trùng lặp, biến động tỷ giá và áp lực vốn lưu động khi đơn hàng tăng trưởng.
"Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) B2B trong lĩnh vực ngoại thương, trở ngại lớn nhất không phải là nhu cầu thị trường, mà là sự phức tạp trong vận hành liên quan đến thanh toán xuyên biên giới, ngoại hối và tuân thủ," ông Bill chia sẻ. "Đặc biệt, các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) có thể gây khó khăn cho cả ngân hàng truyền thống lẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong việc quản lý hiệu quả, tạo ra ma sát làm chậm hoạt động thương mại hợp pháp."
Ông Bill cũng nhấn mạnh sự chuyển dịch mang tính cấu trúc của dòng chảy thương mại toàn cầu — từ một hành lang chi phối duy nhất sang các tuyến ngoài Hoa Kỳ, nội khối châu Á và rộng hơn là các tuyến Nam–Nam. Xu hướng này ngày càng thể hiện rõ trong các mô hình giao dịch thực tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Ông Bill chia sẻ: "Năm 2025, giá trị thu tiền trung bình của XTransfer từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh tăng 106% so với cùng kỳ năm trước; trong đó châu Phi vượt 270%, Mỹ Latinh đạt 94% và ASEAN đạt 82%." YB Liew ghi nhận xu hướng này và cho rằng đây là hướng đi Malaysia nên theo đuổi.
Ông Bill cho biết thêm: "XTransfer cũng cho biết có kế hoạch xây dựng Malaysia trở thành trung tâm tuân thủ khu vực, nhờ vào các lợi thế của Malaysia về địa lý và múi giờ thuận lợi, môi trường pháp lý hoàn thiện, nguồn nhân lực dồi dào trong lĩnh vực tuân thủ và quản trị rủi ro, cùng hiệu quả chi phí. "Malaysia mang lại cho chúng tôi nguồn nhân lực, môi trường quản trị và sự gần gũi khu vực để mở rộng năng lực tuân thủ khi thương mại nội khối châu Á và các thị trường mới nổi tăng tốc".
PV
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xtransfer-tham-gia-dien-dan-kinh-te-malaysia-2026-219631.html