Lâm Đồng xử lý 100% tàu vi phạm mất kết nối trong chống IUU

15:47 | 10/02/2026

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xử lý dứt điểm toàn bộ các trường hợp tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này được Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp ghi nhận là chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại địa phương.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, thời điểm hiện nay là cao điểm trong nỗ lực tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC). Chuyến kiểm tra nhằm làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại, đồng thời lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chống khai thác IUU, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn Kiểm tra Bộ Tư pháp làm việc oviws Đoàn kiểm tra làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU
Đoàn Kiểm tra Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. (Ảnh: Tạp chí Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam)

Theo Thứ trưởng, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra gần 800 hồ sơ, tập trung vào việc tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính, qua đó đánh giá mức độ chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong lĩnh vực chống khai thác IUU.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như: quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá xóa đăng ký; công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản; xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình; việc triển khai các chính sách hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện ra khơi.

Đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề được Đoàn nêu ra, đồng thời cung cấp thêm thông tin về kết quả triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của tỉnh Lâm Đồng. Các báo cáo của tỉnh bám sát khuyến nghị của EC và đề cương kiểm tra, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong công tác chống khai thác IUU.

Theo Thứ trưởng, thực tiễn cho thấy Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực IUU được tăng cường, việc xử lý vi phạm được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng lưu ý một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục, trong đó có tình hình vi phạm IUU vẫn còn diễn biến phức tạp, tỷ lệ thi hành các quyết định xử phạt đối với hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình còn thấp.

Để tiếp tục tạo chuyển biến trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao nhận thức về tính cấp thiết của nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU; triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật liên quan; thường xuyên tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhất là trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và chống khai thác IUU nói riêng; đồng thời cho biết Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn nhằm hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách của địa phương. Tỉnh sẽ khẩn trương khắc phục những tồn tại được chỉ ra, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Ông Lê Trọng Yên đồng thời kiến nghị Trung ương sớm ban hành chính sách đồng bộ với các tỉnh có biển; xây dựng đề án chung về chuyển đổi nghề, hỗ trợ an sinh cho ngư dân; hỗ trợ đầu tư đồng bộ hệ thống cảng cá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo báo cáo của tỉnh, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, hội nhập quốc tế.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục đăng kiểm, cấp phép; rà soát, quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; siết chặt kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến và cập cảng. Đến nay, toàn tỉnh có 8.209 tàu cá đã đăng ký, trong đó 7.228 tàu đã được cấp giấy phép khai thác, đạt 88,05%. Đối với tàu cá từ 15m trở lên, có 1.930/1.941 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh với hàng chục lớp tập huấn, hàng nghìn lượt ngư dân được tiếp cận thông tin pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về chống khai thác IUU.

Đáng chú ý, từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã xử lý dứt điểm 789 trường hợp tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới trên biển, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án phát triển bền vững ngành thủy sản giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045; đang hoàn thiện các dự án, chính sách về chuyển đổi nghề, cơ cấu lại đội tàu, ứng dụng công nghệ số trong khai thác hải sản.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh bão; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong phòng, chống khai thác IUU.

Lực lượng Hải quân ngăn chặn kịp thời gần 300 tàu cá có ý định vượt ranh giới Lực lượng Hải quân ngăn chặn kịp thời gần 300 tàu cá có ý định vượt ranh giới
Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 Cảnh sát biển Việt Nam xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lam-dong-xu-ly-100-tau-vi-pham-mat-ket-noi-trong-chong-iuu-219580.html

In bài viết