Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác toàn diện qua kênh đối ngoại nhân dân

10:04 | 10/02/2026

Ngày 09/02, tại Hà Nội diễn ra cuộc Gặp mặt hữu nghị "Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada: Tiến về phía trước". Sự kiện do Hội hữu nghị Việt Nam - Canada phối hợp Hiệp hội Canada - Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường kết nối cộng đồng, thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Canada sẽ tích cực triển khai thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa
Phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục Việt Nam - Canada

Tham dự cuộc gặp có ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Phạm Cao Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Canada; GS.TS Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hiệp hội Canada - Việt Nam; cùng các ủy viên Ban Chấp hành Hội, đại diện Hiệp hội Canada - Việt Nam, kiều bào, doanh nghiệp và chuyên gia hai nước.

Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác toàn diện qua kênh đối ngoại nhân dân
Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Gặp mặt hữu nghị "Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada: Tiến về phía trước". (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu kiều bào và chuyên gia đã chia sẻ nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và đề xuất hợp tác cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực: môi trường, giáo dục, đổi mới sáng tạo, du lịch, dược liệu và chuyển đổi xanh. Qua đó, thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương và mong muốn đóng góp thiết thực, lâu dài cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Canada.

GS.TS Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hiệp hội Canada - Việt Nam nhấn mạnh nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ về đa dạng sinh học là nền tảng quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái và môi trường tự nhiên, qua đó tạo cơ sở cho phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, ông chia sẻ đang cùng các cộng sự triển khai chương trình trồng tre tại thành phố Huế nhằm phục hồi rừng, tái tạo hệ sinh thái và góp phần khắc phục những hậu quả để lại của chiến tranh và ô nhiễm môi trường. Theo ông, giống tre được sử dụng là loại có giá trị cao cả về sinh thái và kinh tế, có khả năng cải thiện môi trường, hấp thụ khí CO2, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Khẳng định cây tre không chỉ có giá trị sinh học mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, GS.TS Đặng Trung Phước cho rằng việc phát triển các mô hình trồng tre là giải pháp thiết thực để kết hợp giữa bảo vệ môi trường với gìn giữ bản sắc văn hóa, đóng góp lâu dài cho phát triển bền vững của Việt Nam.

GS.TS Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hiệp hội Canada - Việt Nam, phát biểu tại cuộc Gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)
GS.TS Đặng Trung Phước, Chủ tịch Hiệp hội Canada - Việt Nam, phát biểu tại cuộc Gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bổ sung thông tin, ông Diệu Nhật Hưng, Ủy viên Hiệp hội Canada - Việt Nam, cho biết Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Theo ông, Hiệp hội đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham vấn và làm việc với các cơ quan của Quốc hội; tổ chức hội thảo với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về thực trạng và những tác động ảnh hưởng tiêu cực của cây keo đối với môi trường, qua đó đề xuất tăng cường sử dụng các loài cây bản địa để thay thế. Đồng thời, Hiệp hội đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về môi trường và Net Zero trong giới trẻ, sinh viên.

Về triển khai thực địa, Hiệp hội đang phối hợp với thành phố Huế thực hiện mô hình trồng tre Moso, với kế hoạch hỗ trợ 1.000 cây, xây dựng rừng tre tại khu vực Cồn Dã Viên. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2027; từ năm 2028 tổng kết, đánh giá, nghiên cứu mở rộng, trong đó có định hướng nhân rộng tại khu vực A Lưới, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn còn khó khăn.

Bà Uyên Đào (Hội doanh nhân Việt Nam - Canada) chia sẻ mong muốn đóng góp cho hợp tác Việt Nam - Canada trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Hiện công tác tại một trường đại học ở Canada, bà thường xuyên kết nối các đoàn trường và cơ sở nghiên cứu Canada về Việt Nam nhằm thiết lập hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bà Lê Tô Diệp, kiều bào tại Toronto (Canada), chia sẻ gần ba thập kỷ gắn bó với Canada và các hoạt động kết nối hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch cao cấp, quảng bá văn hóa và thiện nguyện. Bà cho biết đang tham gia tư vấn cho thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sáng kiến kết nối thành phố kết nghĩa giữa Đà Nẵng và Toronto. Bà cũng đang thúc đẩy một số trụ cột hợp tác như: đưa hệ thống giáo dục Canada từ mầm non đến đại học về Việt Nam, trọng tâm tại Đà Nẵng; thúc đẩy phát triển công nghệ và chuyển đổi xanh tại khu vực miền Trung; khai thác dược liệu như một giá trị di sản và thế mạnh bản địa; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và chữa lành gắn với tài nguyên dược liệu và văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, bà đang triển khai sáng kiến đưa các đầu bếp Michelin đến Việt Nam; đồng thời định hướng xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng lao động kỹ thuật số toàn cầu (digital nomads), qua đó thu hút nguồn lực tri thức, quảng bá hình ảnh đất nước và mở rộng hợp tác quốc tế. Bà cũng theo đuổi dự án xây dựng một trung tâm chữa lành - phát triển tinh thần và tư duy tại Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, với định hướng hình thành Làng Hữu nghị Quốc tế Việt Nam - Canada.

Nhiều ý kiến khác tập trung vào kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển dược liệu và hỗ trợ pháp lý, thể hiện sự đa dạng và chiều sâu của các sáng kiến hợp tác từ cộng đồng kiều bào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Cao Phong cho biết các nội dung trao đổi phù hợp với các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong đó nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế và thực thi, nguồn nhân lực và hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Canada tiếp tục lan tỏa tinh thần hữu nghị, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phương hướng thời gian tới, Đại sứ cho biết Hội hữu nghị Việt Nam - Canada dự kiến tổ chức các hội thảo về du học, hợp tác giáo dục và hội thảo chuyên đề về cây tre gắn với biến đổi khí hậu và văn hóa, nhằm tăng cường chiều sâu hợp tác và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự gắn bó và tinh thần hướng về Tổ quốc của cộng đồng người Việt tại Canada; đồng thời đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Canada trong việc khởi xướng và kết nối các sáng kiến hợp tác.

Cho rằng tiềm năng hợp tác Việt Nam - Canada còn lớn, ông đề xuất tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada và các đối tác tại Canada để xây dựng các cơ chế, mô hình kết nối lâu dài, thúc đẩy giao lưu hai chiều và tổ chức luân phiên các chương trình kết nối quy mô tại hai nước, góp phần làm sâu sắc và bền vững hơn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Canada.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Canada Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Canada
Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada Giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-mat-huu-nghi-viet-nam-canada-thuc-day-hop-tac-toan-dien-qua-kenh-doi-ngoai-nhan-dan-219566.html

In bài viết