10:10 | 10/02/2026
Theo tổ chức Plan International Việt Nam, chị Hồ Thị Tiên hiện là cán bộ Hội Phụ nữ bản. Gia đình chị còn nhiều khó khăn: con là trẻ khuyết tật, diện tích đất canh tác ít, thu nhập chủ yếu dựa vào những sinh kế truyền thống vốn bấp bênh và dễ bị tác động bởi thời tiết, biến đổi khí hậu.
![]() |
| Chị Hồ Thị Tiên tham gia mô hình trồng nấm mộc nhĩ do Plan International Việt Nam hỗ trợ. (Ảnh: Plan International Việt Nam) |
Khi được lựa chọn tham gia mô hình trồng nấm mộc nhĩ do Plan International Việt Nam hỗ trợ, chị Tiên không giấu được những băn khoăn. Chưa từng trồng nấm, không rành kỹ thuật, chị lo ngại mô hình mới có thể không phù hợp với điều kiện gia đình. Tuy nhiên, những lo lắng ấy dần được tháo gỡ thông qua các buổi tập huấn theo hình thức "cầm tay chỉ việc", từ khâu chuẩn bị, chăm sóc đến thu hoạch. Bên cạnh đó, chị còn được hỗ trợ giống nấm, dây treo, bình phun điện và các vật tư cần thiết để bắt đầu sản xuất.
Tận dụng lại căn nhà kho cũ, chị Tiên treo 1.320 bịch nấm giống và kiên trì chăm sóc đúng kỹ thuật. Sau hơn ba tháng, nấm mộc nhĩ phát triển tốt, cho thu hoạch ổn định, mang về khoảng 3 triệu đồng. Dù không phải khoản thu lớn, nhưng với gia đình chị, đây là nguồn thu có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện sinh kế và giảm bớt áp lực kinh tế.
![]() |
| Mô hình trồng nấm mộc nhĩ giúp phụ nữ tại các xã khó khăn tỉnh Quảng Trị tăng thu nhập. (Ảnh: Plan International Việt Nam) |
"Trước khi tham gia Tổ hợp tác trồng nấm, tôi rất lo vì không biết kỹ thuật, sợ làm không thành công. Nhưng nhờ được tập huấn rất kỹ và có cán bộ hướng dẫn tận tình, đến nay kết quả đã rõ ràng, tôi mừng lắm", chị Tiên cho biết.
Không chỉ dừng lại ở từng hộ gia đình, dự án còn hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác trồng nấm, tạo sự liên kết giữa các chị em tham gia. Thông qua tổ hợp tác, các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đồng thời từng bước hoàn thiện pháp nhân để ký kết hợp đồng mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, góp phần ổn định đầu ra. Thời gian tới, Tổ hợp tác dự kiến học thêm kỹ thuật sản xuất meo nấm nhằm chủ động nguồn giống, giảm chi phí và mở ra cơ hội tăng thu nhập cho nhiều hộ khác trong bản.
Mô hình trồng nấm mộc nhĩ nằm trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ tại các xã khó khăn tỉnh Quảng Trị" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Đây được đánh giá là mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện vùng khó khăn: không cần nhiều đất, ít phụ thuộc thời tiết, tận dụng không gian sẵn có và cho thu nhập trong thời gian ngắn.
Cùng với các lớp tập huấn về bình đẳng giới và nâng cao năng lực, chị Tiên và nhiều phụ nữ trong bản ngày càng tự tin hơn trong việc đưa ra ý kiến, tham gia các cuộc họp thôn, xã. "Trước đây, khi họp tôi rất ít khi phát biểu vì sợ sai. Nhưng sau khi được tập huấn, tôi tự tin hơn để chia sẻ. Tôi nghĩ những ý kiến mình nói ra không chỉ là của riêng tôi, mà còn là tiếng nói của chị em đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi", chị Tiên nói.
Từ những bịch nấm treo trong căn nhà kho cũ, chị Tiên không chỉ có thêm thu nhập, mà còn có thêm niềm tin vào chính mình. Một mô hình sinh kế nhỏ, nhưng đang góp phần tạo ra những thay đổi bền bỉ cho phụ nữ và cộng đồng ở vùng khó khăn Trường Sơn, Quảng Trị.
Phan Anh