Quảng Ninh quyết liệt chống khai thác IUU, hướng tới phát triển thủy sản bền vững

16:04 | 08/02/2026

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) gắn với phát triển bền vững ngành thủy sản tại Quảng Ninh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nghề cá.
Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU
Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM

Đến nay, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh, với tổng số 4.123 tàu, đã hoàn thành việc đăng ký và được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Với kết quả này, Quảng Ninh trở thành một trong 4 địa phương trên cả nước hoàn thành sớm công tác cấp phép khai thác thủy sản, góp phần quan trọng trong nỗ lực chung của cả nước nhằm tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Bước sang năm 2026, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên và cấp bách, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở. Mục tiêu xuyên suốt là kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; bảo đảm 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) liên tục; 100% sản lượng thủy sản khai thác được kiểm soát qua cảng. Cùng với đó, tỉnh tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế hỗ trợ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về VMS.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức tuyên truyền, phổ biến quy định chống khai thác IUU cho ngư dân trong quá trình kiểm tra, kiểm soát trên biển (Ảnh: QMG)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức tuyên truyền, phổ biến quy định chống khai thác IUU cho ngư dân trong quá trình kiểm tra, kiểm soát trên biển. (Ảnh: QMG)

Song song với việc siết chặt quản lý, Quảng Ninh tiếp tục duy trì bền vững các nội dung nền tảng trong quản lý nghề cá, như: rà soát, thống kê, đánh dấu, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép tàu cá; chứng nhận và cam kết an toàn thực phẩm; lắp đặt, đồng bộ thiết bị giám sát hành trình; cập nhật đầy đủ dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), bảo đảm yêu cầu “đúng, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện đối với 100% tàu cá và sản lượng thủy sản qua cảng, kết hợp quản lý chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU; tổ chức thả từ 4-5 triệu con giống thủy sản các loại xuống các vùng nước tự nhiên nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm từ 70% trở lên. Quảng Ninh cũng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; thu hút đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống cảng cá, chợ cá, khu neo đậu tránh trú bão; sắp xếp, bố trí các vùng nuôi biển phù hợp với quy hoạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản.

Đáng chú ý, trong năm 2026, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hai đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về khai thác IUU vào tháng 1 và tháng 2, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện trước khi Đoàn thanh tra EC sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5. Đồng thời, duy trì trực ban 24/24 giờ đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm 100% tin báo được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời theo quy định.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển và tái tạo nguồn lợi thủy sản; huy động sự tham gia của cộng đồng và các nguồn lực xã hội trong công tác thả giống; giao cộng đồng quản lý các khu bảo vệ nguồn lợi; triển khai điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm; tổ chức các hoạt động bảo tồn tại Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần và nghiên cứu lập dự án các khu bảo tồn biển mới. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở nuôi biển sử dụng thức ăn công nghiệp nhằm giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên.

Với cách làm bài bản, quyết liệt và đồng bộ, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vai trò là địa phương đi đầu trong phòng, chống khai thác IUU, hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.

Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU
Gần 500 chủ phương tiện và thuyền trưởng tại Đà Nẵng đã ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẳng định quyết tâm cùng lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hạ tầng công nghệ chống khai thác IUU tại TP.HCM
Ngày 04/02, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng, TP.HCM) để rà soát thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), tình trạng mất kết nối và mức độ liên thông dữ liệu số trong quản lý nghề cá, nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tú Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-ninh-quyet-liet-chong-khai-thac-iuu-huong-toi-phat-trien-thuy-san-ben-vung-219541.html

In bài viết