16:03 | 08/02/2026
Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra các hoạt động chống khai thác IUU tại cảng cá Tịnh Kỳ và Tịnh Hòa; kiểm tra công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản trên biển tại các xã An Phú, Tịnh Khê và Đông Sơn; kiểm tra việc quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực biên giới biển tại các đồn, trạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn cũng kiểm tra việc xác lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối giám sát hành trình trên biển.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đại diện tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Bùi Yên Tĩnh đánh giá cao việc địa phương và các lực lượng chức năng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về chống khai thác IUU. Tỉnh đã tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát trên biển; thành lập tổ công tác chuyên biệt; đồng thời phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tập trung vào chủ tàu, thuyền trưởng và người lao động trên biển nhằm phòng ngừa, giảm thiểu vi phạm.
![]() |
| Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống khai thác IUU tại tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Báo Biên phòng) |
Theo báo cáo, công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá xuất, nhập bến được thực hiện bảo đảm 100%, đầy đủ giấy tờ theo quy định; không phát sinh trường hợp tàu cá xuất, nhập bến thiếu trường dữ liệu thông tin. Dữ liệu tàu cá của địa phương đã được làm sạch, thống nhất và dùng chung. Tính đến thời điểm kiểm tra, gần 5.000 tàu cá đã được đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VNFishBase; không còn tàu cá “3 không”; tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đạt 100%.
Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra; cán bộ, chiến sĩ tại các trạm kiểm soát biên phòng khai thác, vận hành thành thạo hệ thống quản lý, giám sát tàu cá, nắm chắc số liệu, cung cấp thông tin rõ ràng. Lực lượng biên phòng duy trì nghiêm công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá ra vào hoạt động trên biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền gắn với nhiệm vụ chống khai thác IUU.
Kết luận buổi làm việc, Đại tá Bùi Yên Tĩnh yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục siết chặt kỷ cương, duy trì nghiêm các chủ trương, biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn. Từ nay đến thời điểm Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) làm việc, địa phương cần quản lý chặt chẽ, thống nhất số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản trên biển; đồng thời liên kết, vận hành hiệu quả các phần mềm quản lý, kiểm soát tàu cá đã được trang bị, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.
| Gần 500 chủ phương tiện và thuyền trưởng tại Đà Nẵng đã ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẳng định quyết tâm cùng lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo. |
| Ngày 04/02, Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng, TP.HCM) để rà soát thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), tình trạng mất kết nối và mức độ liên thông dữ liệu số trong quản lý nghề cá, nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). |
Nguyệt Anh