16:30 | 08/02/2026
Ngày 7/2, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) khẳng định đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 8/2, với hơn 126.000 cảnh sát được triển khai bảo đảm an ninh, trật tự tại gần 100.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.
Theo ECT, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ tham gia bỏ phiếu bầu 500 Hạ nghị sĩ đồng thời bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp năm 2017). Việc tổ chức đồng thời hai nội dung bỏ phiếu được kỳ vọng giúp cử tri thể hiện đầy đủ quan điểm đối với định hướng chính trị và cải cách thể chế của đất nước.
![]() |
| ECT cổ động cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2. (Ảnh: PRD) |
Tại các điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri nhận hai phiếu bầu Hạ nghị sĩ: một phiếu màu xanh lá cây để bầu ứng cử viên theo khu vực bầu cử và một phiếu màu hồng để bầu ứng cử viên theo danh sách đảng. Bên cạnh đó, cử tri còn nhận lá phiếu màu vàng để tham gia trưng cầu dân ý về việc có sửa đổi Hiến pháp năm 2017 hay không.
Cuộc tổng tuyển cử lần này có hơn 3.500 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử thuộc 60 đảng chính trị, cùng 1.570 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng của 57 đảng. Ngoài ra, 43 đảng chính trị đã đề cử 94 ứng cử viên thủ tướng, phản ánh mức độ cạnh tranh cao và bức tranh chính trị đa dạng của Thái Lan trong giai đoạn hiện nay.
Do kết hợp bỏ phiếu bầu Hạ viện với trưng cầu dân ý, ECT cho biết kết quả tổng hợp ban đầu thông qua hệ thống kiểm đếm trực tuyến có thể chỉ được cập nhật vào khoảng 23 giờ ngày 8/2. Theo quy định, kết quả chính thức phải được công bố trong vòng 60 ngày kể từ ngày bầu cử, muộn nhất là ngày 9/4. Trong vòng 15 ngày sau đó, Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên và Hạ viện tiến hành bầu thủ tướng mới.
ECT cũng lưu ý, ngay cả khi trưng cầu dân ý lần này thông qua, Thái Lan vẫn cần tổ chức thêm hai cuộc trưng cầu dân ý nữa trước khi có thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc sửa đổi Hiến pháp.
Ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ chính thức không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp mới ngày 6/2, đồng thời áp dụng cơ chế thuế đối ứng ở mức 18% đối với hàng hóa từ Ấn Độ.
![]() |
| Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN) |
Theo sắc lệnh mới, Mỹ bãi bỏ mức thuế 25% từng được áp đặt do quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết Washington sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế đối ứng 18% theo Sắc lệnh 14257 (ban hành tháng 4/2025), nhằm điều chỉnh các hoạt động thương mại bị cho là góp phần làm gia tăng tình trạng thâm hụt thương mại hàng hóa kéo dài của Mỹ.
Mức thuế 18% mới dự kiến áp dụng với nhiều nhóm hàng xuất xứ từ Ấn Độ, bao gồm dệt may, da giày, nhựa và cao su, hóa chất hữu cơ, đồ trang trí nội thất, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và một số loại máy móc.
Dù đã dỡ bỏ mức thuế cao hơn, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tái áp thuế 25% nếu phát hiện Ấn Độ tiếp tục trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Theo sắc lệnh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, phối hợp với các cơ quan liên quan, sẽ tiến hành đánh giá và đề xuất các biện pháp bổ sung, bao gồm khả năng khôi phục mức thuế cũ nếu cần thiết.
Trong khi đó, tuyên bố chung Mỹ - Ấn về khuôn khổ thỏa thuận thương mại được công bố cùng ngày không đề cập cụ thể yêu cầu New Delhi phải chấm dứt việc mua dầu của Moskva.
Phát biểu ngày 6/2, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết hai nước có thể hoàn tất và ký tuyên bố chung về thỏa thuận thương mại song phương trong vòng 4 - 5 ngày tới. Ông cũng xác nhận mức thuế đối ứng 18% của Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực sau khi văn kiện này được ký kết.
Ngày 7/2, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Italy sẽ không tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, viện dẫn những trở ngại pháp lý “không thể vượt qua” theo Hiến pháp nước này. Trước đó, ông Trump đã chính thức ra mắt sáng kiến trên tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1/2026, với khoảng 19 quốc gia ký vào hiến chương thành lập.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. (Ảnh: Financial Times) |
Theo Ngoại trưởng Tajani, Hiến pháp Ý hiện không cho phép quốc gia này tham gia một tổ chức do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu. “Chúng tôi không thể tham gia Hội đồng Hòa bình vì có một giới hạn về hiến pháp. Về mặt pháp lý, đây là trở ngại không thể vượt qua”, ông Tajani nói với Hãng tin ANSA.
Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Ý với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Milan. Trước đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng đề cập tới “các vấn đề hiến pháp” khi cân nhắc sáng kiến này, đồng thời cho rằng Washington có thể điều chỉnh khuôn khổ để phù hợp không chỉ với Italy mà cả các nước châu Âu khác.
Không chỉ Rome, một số đồng minh chủ chốt của Mỹ như Pháp và Anh cũng bày tỏ hoài nghi về việc tham gia. Theo Tổng thống Trump, các thành viên thường trực của Hội đồng Hòa bình sẽ phải đóng góp 1 tỷ USD mỗi nước.
Dù ban đầu được giới thiệu với mục tiêu giám sát tái thiết Dải Gaza, điều lệ của Hội đồng Hòa bình dường như không giới hạn phạm vi hoạt động ở khu vực này. Tham vọng mở rộng vai trò, thậm chí cạnh tranh ảnh hưởng với Liên hợp quốc đã khiến một số đồng minh của Mỹ tỏ ra dè dặt. Phát biểu tại Davos ngày 22/1, ông Trump nói: “Khi hội đồng này hình thành đầy đủ, chúng ta có thể làm gần như bất cứ điều gì chúng ta muốn và sẽ làm điều đó phối hợp với Liên hợp quốc”.
| Mỹ tuyên bố tăng thuế với Hàn Quốc lên 25%; Campuchia sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump khởi xướng; Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo hậu quả nếu Iran bị tấn công... là tin tức quốc tế đnags chú ý ngày 27/01. |
| EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố; Mỹ mở lại không phận Venezuela; Israel bàn giao 15 thi thể cuối cùng cho Hamas; 23 hành khách bị “bỏ quên” khiến máy bay Thai AirAsia phải quay đầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/01. |
Nguyệt Anh