14:43 | 03/02/2026
Nhìn lại chặng đường 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Đại hội XIV đã khẳng định một chân lý hiển nhiên: Con đường mà Đảng và Nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo và phù hợp với quy luật khách quan. Trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đạt được là minh chứng sống động nhất cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trên nền tảng đó, Đại hội đã đúc kết 05 bài học kinh nghiệm quý báu, đóng vai trò là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Bài học đầu tiên và cốt yếu nhất là sự kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây không phải là sự duy ý chí mà là bản lĩnh chính trị giúp hệ thống chính trị thống nhất ý chí và hành động trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới.
Bên cạnh đó, Đảng ta rút ra bài học sâu sắc về việc giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, coi xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Đảng yêu cầu bộ máy phải tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả; kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà không có “vùng cấm, ngoại lệ”. Đặc biệt, bài học về tư tưởng “Dân là gốc” được nâng lên một tầm cao mới. Tại Đại hội XIV, “Dân là gốc” không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành thước đo tối cao của mọi quyết sách. Thực tiễn 40 năm qua cho thấy, chỉ khi đặt con người vào vị trí trung tâm, phát huy đầy đủ tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thì các chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống và tạo được sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ.
Để chuyển hóa tầm nhìn thành kết quả, bài học thứ tư nhấn mạnh việc bám sát thực tiễn và nâng cao chất lượng thể chế. Đảng yêu cầu phản ứng chính sách phải chủ động, linh hoạt; khâu tổ chức thực hiện phải quyết liệt, có trọng tâm. Điểm đột phá chính là việc đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền một cách khoa học: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian hoàn thành. Chỉ khi tháo gỡ được những điểm nghẽn về cơ chế và siết chặt kỷ luật thực thi, chúng ta mới có thể khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển.
Cuối cùng là bài học về sự đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy chiến lược. Đảng ta khẳng định đổi mới phải dựa trên cơ sở tôn trọng quy luật khách quan, kiên quyết chống bệnh giáo điều, chủ quan hay bảo thủ. Sự nhất quán, kiên định về chiến lược nhưng linh hoạt, mềm dẻo về sách lược sẽ giúp Việt Nam tỉnh táo nhìn thẳng vào sự thật, tháo gỡ rào cản tích tụ lâu ngày để vững vàng đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng ta đã xác lập một hệ thống chỉ tiêu định lượng rõ ràng với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Cụ thể, Báo cáo chính trị đặt ra chỉ tiêu đầy khát vọng: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên và GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Để đạt được những con số này, Đại hội XIV đã xác định “Ba đột phá chiến lược” là những đòn bẩy quyết định. Đột phá thứ nhất là về thể chế và thực thi, hướng tới việc hoàn thiện đồng bộ pháp luật, tháo gỡ mọi rào cản và lấy thực thi làm thước đo chất lượng cải cách. Đột phá thứ hai đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi trí tuệ Việt Nam là sức mạnh cạnh tranh cốt lõi. Đột phá thứ ba là đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại, từ hạ tầng giao thông chiến lược đến hạ tầng số và năng lượng, nhằm mở ra không gian phát triển mới và kết nối tương lai.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết) |
Những định hướng đột phá này được cụ thể hóa thông qua “Tám nội dung xuyên suốt” tập trung vào các quyết sách chiến lược. Nhiệm vụ hàng đầu là hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho” và đẩy mạnh số hóa toàn diện. Tiếp theo là xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đảng ta xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chính là động lực trung tâm của phát triển.
Tám nội dung này còn bao quát toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Đó là lấy văn hóa và con người làm nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh; giữ vững quốc phòng, an ninh và đối ngoại để tạo môi trường hòa bình cho phát triển. Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong buổi họp báo sau bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Việt Nam xác định trách nhiệm cao đối với các vấn đề quốc tế và sẵn sàng đóng góp vai trò trung gian hòa giải tranh chấp toàn cầu. Về mặt tổ chức, công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, thực hiện phương châm “có vào có ra, có lên có xuống” và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Cuối cùng, xây dựng một xã hội lành mạnh, kỷ cương gắn với khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng sức mạnh quốc gia.
8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lượcThứ nhất: Hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo. Thứ hai: Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thứ ba: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực trung tâm của phát triển. Thứ tư: Văn hoá và con người: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Thứ năm: Quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Giữ vững hoà bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thứ sáu: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Thứ bảy: Xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển. Thứ tám: Đại đoàn kết toàn dân tộc: Nền tảng sức mạnh quốc gia. |
| Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc thành công, khép lại một kỳ đại hội mang ý nghĩa lịch sử, xác lập tầm nhìn phát triển cho giai đoạn 2026–2030 và củng cố niềm tin về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045, với Nhân dân là trung tâm và khát vọng dân tộc là động lực xuyên suốt trong kỷ nguyên mới. |
| Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Vững bước dưới cờ Đảng". |
Quảng An (Tổng hợp)