12:15 | 02/02/2026
Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước vừa trải qua 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhìn lại chặng đường dài đã qua, Đảng ta một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Báo cáo chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc đã nêu rõ, kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII chính là bệ phóng vững chắc để dân tộc tự tin tiến vào giai đoạn phát triển mới. Sự thành công của Đại hội XIV trước hết được minh chứng qua công tác văn kiện và nhân sự được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Một trong những điểm mới mang tính đột phá trong tư duy lãnh đạo lần này là việc tích hợp đồng bộ ba báo cáo lớn gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một chỉnh thể thống nhất, rõ trọng tâm, dễ hiểu và dễ triển khai, thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ ngay từ khâu hoạch định chính sách.
![]() |
| Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng và tín nhiệm của toàn thể Đại hội, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng, trước Nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Cách mạng, của Nhân dân. (Ảnh: daihoidangtoanquoc.vn) |
Sức mạnh của Đại hội còn thể hiện ở sự thống nhất tuyệt đối trong việc bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đây là những gương mặt tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực và tư duy đổi mới, đại diện cho ý chí của hơn 5,6 triệu đảng viên. Việc đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư với sự thống nhất tuyệt đối đã củng cố niềm tin về sự kế thừa, ổn định và quyết tâm bứt phá của Đảng.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, các cơ quan lãnh đạo quan trọng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã được kiện toàn với những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV và đồng chí Trần Sỹ Thành tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Công tác nhân sự lần này đặc biệt đề cao phẩm chất liêm chính, lấy chất lượng và sản phẩm công tác thực tế làm thước đo, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những người có tư duy cơ hội hoặc né tránh trách nhiệm, tạo nên một bộ máy lãnh đạo đủ sức gánh vác trọng trách trước lịch sử và Nhân dân.
Bầu không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm bao trùm suốt 5 ngày làm việc với hơn 815 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại đoàn và hội trường. Điều này cho thấy Đại hội không chỉ là sự kiện của cấp lãnh đạo mà thực sự là ngày hội của trí tuệ tập thể. Tinh thần “kiên định và đổi mới” đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt, trong đó kiên định là giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, còn đổi mới là yêu cầu mang tính thời đại để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong diễn văn bế mạc, thành công của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí và tầm nhìn phát triển mới, là lời khẳng định về một Việt Nam tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ để vượt qua mọi thách thức.
Từ tinh thần của Đại hội, một lộ trình phát triển rõ ràng với các mục tiêu định lượng cụ thể đã được xác lập cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Để hiện thực hóa khát vọng này, Báo cáo chính trị đã đề ra các chỉ tiêu ấn tượng: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên và GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Đây không chỉ là những con số thống kê đơn thuần mà là hiện thân cho ý chí “vươn mình” của một dân tộc không chấp nhận tụt hậu. Đảng xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển, đồng thời thực hiện đồng bộ các chuyển đổi lớn về năng lượng và kinh tế xanh để đảm bảo tính bền vững cho các thế hệ mai sau.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet) |
Triết lý cốt lõi dẫn dắt tầm nhìn này chính là quan điểm “Dân là gốc”. Đảng ta khẳng định Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Mọi đường lối, chính sách trong nhiệm kỳ mới đều hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Điều này được cụ thể hóa bằng những chính sách an sinh xã hội thực chất như miễn học phí từ mầm non đến trung học phổ thông, xây dựng nhà ở xã hội và bảo đảm y tế toàn dân.
Khát vọng của Đại hội XIV không dừng lại ở nghị trường mà đã xuống đường, vào công xưởng và các trạm y tế cơ sở. Với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đang bước vào một chương mới đầy tự tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đúng như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
| Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng vừa có Thư cảm ơn gửi các cơ quan, đơn vị, thành viên các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội. |
| Đại hội XIV của Đảng đã chuẩn bị nhiều “hành trang” để đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới. Chúng ta nhận thấy trong “hành trang” đó nổi bật là tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm. |
Quảng An (Tổng hợp)