Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

11:51 | 01/02/2026

Trong không khí cả nước đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia như Malaysia, Lào, Trung Quốc và New Zealand đã tổ chức các chương trình Xuân Quê hương, Tết Việt với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc, góp phần gắn kết kiều bào, lan tỏa tình cảm hướng về Tổ quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.
Người Việt tại Slovakia và Thượng Hải vui Xuân Quê hương 2026
1.500 kiều bào và thân nhân kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2026

Tại Malaysia, tối 30/01, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur, với sự tham dự của đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Malaysia.

Theo TTXVN, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh cho biết chương trình thường niên này mang ý nghĩa đặc biệt dành cho kiều bào ở Malaysia, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bà con xa xứ.

Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Johor cùng các đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh:
Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Johor cùng các đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ điểm lại những thành tựu của Việt Nam trong năm 2025, nổi bật là công cuộc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên của sự phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Theo Đại sứ, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Đại sứ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của kiều bào tại Malaysia trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, nuôi dạy thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, đồng thời khẳng định kiều bào là cầu nối quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia.

Không khí chương trình thêm phần ấm áp với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống, giúp thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Malaysia có dịp trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam.

Tại thủ đô Vientiane (Lào), ngày 30/01, Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tổ chức Lễ hội Ẩm thực Xuân 2026.

Phát biểu tại lễ hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là dịp để học sinh Lào và Việt Nam chủ động tìm hiểu, thực hành và trải nghiệm văn hóa Việt Nam, qua đó hiểu sâu hơn về bản sắc và ẩm thực truyền thống Việt.

Lễ hội tái hiện không khí Tết cổ truyền với gói bánh chưng, mua sắm Tết, biểu diễn văn nghệ, trình diễn áo dài, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) tổ chức chương trình Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026 dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Vân Nam.

Việt Nam tại tỉnh Vân Nam
Bà con tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) biểu diễn văn nghệ chào Xuân. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh)

Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, tại chương trình, Tổng Lãnh sự Nghiêm Việt Chung đã thông tin về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong năm 2025, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa Đại hội XIV của Đảng trong việc xác định định hướng chiến lược và tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Lãnh sự khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, bày tỏ mong muốn bà con tại Vân Nam tiếp tục đoàn kết, đóng góp tích cực cho sở tại và luôn hướng về Tổ quốc. Chương trình diễn ra trong không khí đầm ấm với các tiết mục văn nghệ và ẩm thực truyền thống.

Tại New Zealand, với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Hội người Việt tại thủ đô Wellington (VietCom) tổ chức Tết Việt chào Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc.

Gian xin chữ thư pháp đầu Xuân rất được các bạn trẻ gốc Việt quan tâm và yêu thích.
Gian xin chữ thư pháp đầu Xuân rất được các bạn trẻ gốc Việt tại New Zealand yêu thích. (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè sở tại, trong đó có cựu Toàn quyền New Zealand Anand Satyanand. Các hoạt động như gói bánh chưng, xin chữ đầu Xuân, trình diễn áo dài, văn nghệ, trò chơi dân gian đã tạo không khí Tết đoàn viên, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang khẳng định người Việt Nam tại New Zealand là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kiều bào trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - New Zealand.

Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã trao giấy khen vinh danh các hội đoàn, tổ chức người Việt tiêu biểu nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác cộng đồng.

Không khí Tết sum vầy giữa tiết trời giá lạnh của New York Không khí Tết sum vầy giữa tiết trời giá lạnh của New York
Xuân Quê hương 2026: Xuân Quê hương 2026: "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng"

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuan-que-huong-2026-gan-ket-kieu-bao-lan-toa-ban-sac-viet-219369.html

In bài viết