Đại hội XIV của Đảng: Ý Đảng hòa quyện lòng dân, khơi dậy khát vọng hành động vì tương lai đất nước

10:38 | 01/02/2026

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công, để lại dấu ấn sâu sắc về sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Đại hội không chỉ xác lập tầm nhìn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mà còn thể hiện rõ bước chuyển trong tư duy lãnh đạo, từ ban hành chủ trương sang quyết liệt thực thi với phương châm “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo năng lực cầm quyền của Đảng.
Đoàn kết và quyết tâm để lập kỳ tích
Đại hội XIV của Đảng: Đại hội của hành động

Từ quyết tâm chính trị đến đột phá trong tổ chức thực hiện

Sự khác biệt mang tính ưu việt đầu tiên của Đại hội XIV chính là tinh thần hành động được đẩy lên mức độ cao nhất ngay từ những ngày đầu làm việc. Việc Đại hội bế mạc sớm hơn dự kiến vào chiều ngày 23/1/2026 đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về hiệu quả và sự khẩn trương. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra lời hiệu triệu đầy tâm huyết, yêu cầu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”. Tinh thần này phản ánh một tư duy quản trị quốc gia hiện đại, nơi mà mọi nghị quyết dù có sắc bén đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được chuyển hóa thành cơm no, áo ấm cho nhân dân và vị thế cường quốc cho dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhandan.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, khâu đột phá về thể chế lần đầu tiên được gắn thêm hậu tố “và thực tiễn”. Điều này cho thấy Đảng ta đã nhận diện rõ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” chính là khâu tổ chức thực hiện. Đảng kiên quyết xóa bỏ tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay làm dở” vốn gây lãng phí nguồn lực và xói mòn niềm tin. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác lập một “cẩm nang hành động” cô đọng trong 8 nội dung lớn. Theo đó, việc hoàn thiện thể chế phát triển phải lấy thực thi làm thước đo. Đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ là sắp xếp bộ máy mà phải kiến tạo môi trường để những người dám nghĩ, dám làm được bảo vệ, để những dự án “nằm im” nhiều năm phải được chuyển động rầm rộ như không khí tại các công trình trọng điểm vành đai 4 vùng Thủ đô hay các siêu dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trương Xuân Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 - Bộ Công an nhận định rằng thông điệp “Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” chính là lời cam kết chính trị rõ ràng nhất của Đảng trước Nhân dân. Tinh thần này yêu cầu sự thống nhất biện chứng giữa lời nói và hành động, đòi hỏi cán bộ phải đeo bám công việc đến khi ra kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được. Sự nhất quán này không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là yêu cầu cốt lõi của năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, nơi tốc độ phát triển là yếu tố sống còn của năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc lấy thực tiễn làm thước đo, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm tiêu chí đánh giá mọi chủ trương chính sách là bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc kết qua 40 năm Đổi mới và được nâng tầm tại Đại hội XIV này.

“Dân là gốc” - Thước đo giá trị của hệ thống chính trị trong kỷ nguyên vươn mình

Giá trị đặc trưng và xuyên suốt nhất tại Đại hội XIV chính là việc khẳng định lại một cách sâu sắc và thực chất vị trí trung tâm của Nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra những câu hỏi mang tính tự vấn cho toàn bộ hệ thống chính trị về mỗi việc làm, mỗi hành động rằng việc này có lợi gì cho dân, có làm cho dân tin hơn không, có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không. “Dân là gốc” không còn là một khẩu hiệu lý luận mà đã trở thành phương pháp lãnh đạo chi phối cách tổ chức quyền lực và vận hành bộ máy. Mọi quyết sách chiến lược, từ ba đột phá về thể chế, nguồn nhân lực đến hạ tầng, cuối cùng đều phải hướng tới sự hài lòng của người dân. Chỉ khi nhân dân thực sự được thụ hưởng thành quả, được tham gia và giám sát quá trình thực hiện chính sách thì các mục tiêu chiến lược mới có thể đi vào cuộc sống một cách bền vững.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Thực tế tại các địa phương đã cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của triết lý này. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định Đảng bộ thành phố đặt trọng tâm vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo để kiến tạo tương lai bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết nỗ lực cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh thông qua tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở cấp cơ sở, những đảng viên như đồng chí Nguyễn Thị Vân (Chi bộ tổ 17, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên) bày tỏ sự xúc động trước tư tưởng “Dân là gốc” của Tổng Bí thư. Tại Thái Nguyên, tư tưởng này được cụ thể hóa bằng 20 đề án từ hạ tầng liên vùng đến chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo bền vững, tất cả đều hướng đến mục tiêu người dân có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.

Có thể nói, Đại hội XIV đã xác lập một chuẩn mực mới về Đảng cầm quyền hiện đại: kiên định về nguyên tắc nhưng sáng tạo trong phương thức; quyết liệt trong hành động và liêm chính trong thực thi. Như lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói”. Chính tinh thần ấy sẽ là bảo đảm chắc chắn nhất để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang bước vào nhiệm kỳ mới với một tâm thế tự tin, tự chủ và tự cường, sẵn sàng nắm chắc thời cơ để đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong giai đoạn lịch sử đầy hào hùng này.

Bộ Công an Việt Nam cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định và an ninh chung Bộ Công an Việt Nam cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định và an ninh chung
Ngày 27/01 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi đi thông điệp về định hướng hợp tác an ninh quốc tế, nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định và an ninh chung.
Lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng đến các tầng lớp nhân dân Lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng đến các tầng lớp nhân dân
Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả thành công của Đại hội XIV, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng tới phát triển đất nước bền vững.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-y-dang-hoa-quyen-long-dan-khoi-day-khat-vong-hanh-dong-vi-tuong-lai-dat-nuoc-219366.html

In bài viết