10:18 | 31/01/2026
Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các cơ quan quân đội, công an, sở, ban, ngành, tổ chức thành viên và đông đảo cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
![]() |
| Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Báo cáo tại Hội nghị, bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2025, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức hội, đoàn thể và cơ sở giáo dục trên địa bàn đã chủ động, linh hoạt lồng ghép hoạt động đối ngoại nhân dân vào chương trình công tác thường xuyên. Thành phố đã đón tiếp hàng trăm đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, trao đổi thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, xúc tiến hợp tác, viện trợ nhân đạo và từ thiện; đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác ra nước ngoài nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác và thu hút nguồn lực.
Điểm sáng nổi bật trong năm qua là công tác vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Toàn thành phố đã tiếp nhận 101 khoản viện trợ với tổng vốn cam kết 393,26 tỷ đồng (tương đương 16,42 triệu USD), tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo trợ trẻ em, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các nhóm yếu thế. Nguồn lực này đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển cộng đồng của thành phố.
Với vai trò cơ quan chuyên trách, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cùng các tổ chức thành viên đã đón tiếp và làm việc với gần 80 lượt đoàn quốc tế; chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị tiêu biểu. Trong đó có các chương trình khám chữa bệnh, trao quà tại Lào; các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Nga, Hoa Kỳ, Đức; giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao với nhiều quốc gia; hội thảo quốc tế về kinh doanh có trách nhiệm và kinh tế xanh. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới với hơn 250 tin, bài song ngữ đăng tải, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo khẳng định, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột quan trọng của nền đối ngoại toàn diện Việt Nam. Trong bối cảnh mới, việc phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân không chỉ nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các dân tộc, mà còn góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển bền vững đất nước và địa phương.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà công tác đối ngoại nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời đề nghị năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; khẩn trương tham mưu hoàn thiện Quy chế phối hợp mới về đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; gắn hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là kênh quan trọng, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Các hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ bổ trợ cho ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Đảng, mà còn trực tiếp lan tỏa hình ảnh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu tiềm năng hợp tác.
Ông Nguyễn Ngọc Bình đề nghị toàn hệ thống tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện; chủ động triển khai Kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 với gần 50 hoạt động, sự kiện, trong đó có nhiều chương trình kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.
![]() |
| Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2024-2025. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2024-2025.
| Phú Quốc vừa khởi công tuyến tàu điện đô thị LRT đầu tiên, và tiến độ hoàn thành dự kiến chỉ hơn một năm để đón APEC 2027. Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho việc đưa loại hình giao thông công cộng hiện đại, đẳng cấp quốc tế vào Việt Nam. |
| Ngày 23/1/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trang trọng trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Vonekham Cheuangmanivong, tân Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Lào. |
Mai Dung