15:40 | 30/01/2026
Đại hội đã đề ra những mục tiêu to lớn của toàn dân tộc. Đó là hạnh phúc của nhân dân; hùng cường của đất nước và vị thế của quốc gia đều hướng tới những tầng mức rất cao. Đạt được những mục tiêu này sẽ là một kỳ tích chưa từng có của lịch sử dân tộc ta. Và để chinh phục khát vọng đó, Đại hội đã kiến tạo một tâm thế cốt lõi, xuyên suốt, rõ nét từ nội bộ Đảng để lan tỏa toàn xã hội là: đoàn kết cao độ và quyết tâm sắt đá.
![]() |
| Đoàn kết và quyết tâm để lập kỳ tích. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại hội khẳng định một lần nữa: yếu tố tiên quyết của mọi thắng lợi là tinh thần đoàn kết. Phẩm chất này được được hun đúc từ lịch sử của dân tộc và tư tưởng của Bác Hồ. Không chỉ từ khẩu khí, phát biểu của các Lãnh đạo hay tư tưởng trong các văn kiện Đại hội mà điều này đã thể hiện ngay trong công tác nhân sự của Đại hội. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch và khoa học. Đó là các quy trình nhiều bước chặt chẽ và được định lượng rõ ràng. Việc đánh giá cán bộ thông qua hệ thống dữ liệu công khai, cụ thể. Bộ máy được cơ cấu hợp lý giữa sự đổi mới, phát triển và kế thừa; giữa các giới tính; giữa đại diện các giai tầng, lực lượng xã hội. Cơ cấu này thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc nhưng vẫn bảo đảm tinh hoa trí tuệ, phẩm chất của hệ thống cán bộ… Tính dân chủ thể hiện rõ trong việc được mở rộng tối đa quyền giới thiệu, quyền thẩm định và phê bình. Cụ thể là các quy trình nhân sự được họp bàn để phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến cơ sở. Tính minh bạch được chứng thực trong việc công khai tiêu chuẩn, sàng lọc đa tầng và phát huy quyền thông tin, giám sát của báo chí.
Những nội dung quan trọng của Đại hội đều được hoàn thành rất sớm bởi sự nhất trí cao.100% đại biểu thống nhất rút ngắn thời gian Đại hội 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Phát biểu tại buổi họp báo về Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nói: Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh và văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tư tưởng đoàn kết còn thể hiện ở tinh thần và quá trình xây dựng văn kiện Đại hội. Từ việc nghiêm túc, cầu thị, khoa học trong tiếp thu ý kiến nhân dân đến việc thiết kế những chủ trương, quyết sách, giải pháp lớn đều hướng về nhân dân với mọi giai tầng, mọi lực lượng, thành phần. Tức là sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng với dân; giữa những thành phần xã hội và giữa nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài.
Đại hội XIV đề ra những mục tiêu phấn đấu rất cao và 100% đại biểu nhất trí. Khát vọng lớn, quyết tâm cao nhưng đều có hệ thống lý luận sâu sắc và biện pháp thi hành khoa học, thực tiễn, cụ thể, khả thi. Điều này càng củng cố, lan tỏa, khơi dậy niềm tin to lớn trong toàn Đảng, toàn dân tộc.
Có thể nói, khát vọng của “kỷ nguyên vươn mình” này có tầm vóc to lớn chưa từng có của dân tộc ta. Nếu những kỷ nguyên huy hoàng trước đây thường gắn với những cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc hoặc tu sửa chính sự, xã hội nhằm cải thiện đời sống nhân dân, hoặc tự “cởi trói” cho những nguồn lực xã hội bị kiềm chế; thì nay, kỷ nguyên vươn mình yêu cầu phải đưa dân tộc đến những tầng cao của thụ hưởng, của hạnh phúc và văn minh. Sự lớn mạnh đó phải vươn tới những thành quả rực rỡ huy hoàng có thể tạo nên những đỉnh cao văn hóa. Đồng thời, kỷ nguyên mới sẽ điền tên dân tộc Việt Nam vào bản đồ thượng tầng của thế giới, xét về nhiều nghĩa.
Một trong những biểu hiện của ý chí quyết tâm “vươn mình” lớn nhất của Đảng chính là sự tự chỉnh đốn, tự nâng cao; dũng cảm thừa nhận những hạn chế; cảnh giác cao độ với sự tự chuyển hóa, sa sút, yếu kém và quyết tâm không ngừng soi xét nội tại để tu sửa. Và đây cũng là thách thức lớn nhất của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Đại hội XIV đã kế thừa, phát huy tinh thần và kết quả của công tác xây dựng, bảo vệ Đảng bằng việc đề ra những biện pháp chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Những biện pháp này được xây dựng trên những phương thức khoa học/trí tuệ; thái độ trung thực, thẳng thắn và quyết liệt.
Đảng đã nhìn thẳng vào những nút thắt của thể chế, sự cồng kềnh và những yếu kém của bộ máy. Đồng thời Đảng thừa nhận "phải thực hiện một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức"; phải quyết tâm cao nhất, thực hiện nhanh nhất cuộc cải cách thể chế. Từ phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong phòng chống tham nhũng nay đã nâng lên mức độ cao hơn, sâu hơn. Đó là chống lãng phí. Lãng phí kinh tế/vật chất, thời gian, nguồn lực, cơ hội… đều bị xem là tệ nạn phải kiên quyết loại trừ… Việc chỉnh đốn Đảng không chỉ là để loại bỏ cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất mà quan trọng hơn là Đảng đồng thời kiến tạo một “môi trường chính trị” an toàn, minh bạch, thuận lợi cho những cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dấn thân vì việc công, vì sự nghiệp của quốc gia, dân tộc.
Hàng loạt những quan điểm, chủ trương được đề ra nhằm năng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là: chuyển đổi phương thức lãnh đạo từ thiên về "cảm tính, kinh nghiệm" sang "quản trị dựa trên dữ liệu" và tư duy hệ thống; thúc đẩy chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy để không chồng chéo chức năng, đồng thời nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nỗ lực bắt kịp tốc độ phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Đây là những minh chứng rõ ràng nhất của tính khoa học và tầm nhìn trí tuệ mà Đại hội đã chỉ ra để Đảng tự sửa mình, lớn mạnh xứng tầm với sứ mệnh mới.
![]() |
| Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt tại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Báo Tiền phong) |
Con đường chinh phục khát vọng này cũng đã được vạch rõ trên những cơ sở thuyết phục cả về khoa học, thực tiễn và những dự cảm linh nghiệm. Điều này thể hiện trên những yếu tố cơ bản sau: Thứ nhất là các chủ trương, quan điểm về mô hình phát triển được toàn dân và quốc tế đánh giá là hợp thời, sáng suốt, táo bạo… Thứ hai là về nội tại, sau những chiến dịch khoa học, quyết liệt và công chính về chống tham nhũng, về đối ngoại và phát triển kinh tế những năm gần đây, đất nước ta đã tích lũy thêm những tiềm lực rất mạnh và quý báu để vươn mình. Đó là niềm tin và tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong xã hội. Đó là những giao hảo quốc tế chất lượng, hiệu quả. Đó là tâm thế và năng lực của hệ thống chính trị. Đó là nền tảng thể chế và hạ tầng đã và đang có những chuyển biến rất khả quan.
Thứ ba là về góc độ lịch sử: dân tộc ta đã từng nhiều lần lập nên những kỳ tích chấn động thế giới, đã đạt những thắng lợi không tưởng. Dữ liệu, trầm tích và kinh nghiệm lịch sử cho phép chúng ta tin vào khả năng lập kỳ tích ở kỷ nguyên ngày. Thứ tư là về sự tiên cảm thiêng liêng. Chúng ta là một dân tộc giàu văn hiến, nhiều phẩm chất thanh cao, đời sống tâm hồn, nghệ thuật phong phú, sâu sắc, biết sống đẹp giữa đời, biết hòa thuận với tự nhiên, vũ trụ… nên luôn có những ‘tần số” tinh thần cao quý. Khi con người đồng lòng, quyết tâm, biết thuận với đời, với quy luật tự nhiên, ắt sẽ tạo nên những sức mạnh thần thánh. Sức mạnh đó được phát huy vào thời điểm chín muồi của lịch sử dân tộc, vào thời cơ thích hợp trong sự vận hành thế giới và vũ trụ chắc chắn sẽ làm nên kỳ tích.
| Chiều ngày 27/01/2026, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm kịp thời quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và các định hướng lớn đã được Đại hội thông qua. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Tập đoàn. Đảng ủy EVNGENCO1 tham gia hội nghị tại điểm cầu trực tuyến. |
| Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng vừa có Thư cảm ơn gửi các cơ quan, đơn vị, thành viên các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội. |
T.H