Kết quả hoạt động báo chí nổi bật năm 2025 trong Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

18:15 | 29/01/2026

Chiều 29/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân năm 2026.
Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động báo chí năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn hoàn tất việc triển khai Quy hoạch báo chí toàn quốc, đồng thời là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng... Hoạt động báo chí diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; chuyển đổi số tác động sâu sắc đến mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và kinh tế báo chí; yêu cầu giữ vững định hướng chính trị - tư tưởng, nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả tuyên truyền và vai trò phản biện xã hội ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo, tạp chí trực thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Kết quả hoạt động báo chí nổi bật năm 2025 trong Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Báo Lao động)

Những thách thức mới

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, hoạt động báo chí đứng trước nhiều thách thức mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh chính trị, chất lượng nội dung và vai trò định hướng dư luận, nổi bật là:

Thứ nhất, với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan báo, tạp chí trực thuộc Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và các hội quần chúng đã nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Trong quá trình triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhìn chung giữ được sự ổn định về tư tưởng, đồng thuận với chủ trương chung; hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không để gián đoạn, không tạo “khoảng trống”.

Hoạt động báo chí, tạp chí từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức thể hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng nền tảng số; chất lượng thông tin, phân tích, định hướng dư luận từng bước được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Thứ hai, công tác thông tin, tuyên truyền năm 2025 là điểm sáng nổi bật, thể hiện rõ vai trò của báo chí Mặt trận, đoàn thể trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, với nhiều đợt tuyên truyền lớn, có chiều sâu và hiệu ứng xã hội tích cực.

Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước; đồng thời tuyên truyền về các chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc thành lập các đảng ủy trực thuộc Trung ương, sắp xếp các ban, bộ, ngành, đoàn thể.

Đợt tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được triển khai đậm nét, có chiều sâu. Các tuyến bài đã làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) được tổ chức với nội dung phong phú, hình thức đa dạng; tập trung làm sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong toàn hệ thống chính trị.

Đặc biệt, đợt tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được xác định là trọng tâm chính trị – tư tưởng lớn trong năm. Báo chí đã làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới; khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước sau 80 năm xây dựng và phát triển; góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tập trung tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phản ánh kịp thời công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, việc lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân; tạo không khí chính trị tích cực, thống nhất nhận thức và đồng thuận xã hội.

Bên cạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, báo chí Mặt trận, đoàn thể đã chủ động vào cuộc trong tuyên truyền các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, qua đó góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Nhân dân.

Đặc biệt, báo chí đã chủ động tuyên truyền, giải thích, tạo đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn như sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đổi mới tổ chức, hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, tạo niềm tin và sự thống nhất trong Nhân dân.

Tám nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Trước yêu cầu mới của tình hình trong nước, quốc tế và tác động ngày càng mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công tác báo chí trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động báo chí. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chủ quản tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin; bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chính trị – tư tưởng; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ người làm báo.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả tuyên truyền. Trọng tâm là tuyên truyền quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; tăng cường các bài viết phân tích, giải thích, định hướng dư luận; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội.

Ba là, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí. Thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí; kiên trì giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún; gắn sắp xếp tổ chức với nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động thực chất của từng cơ quan báo chí.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Tập trung xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số phù hợp với từng cơ quan; đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển các nền tảng và sản phẩm số; đổi mới phương thức tác nghiệp, nâng cao năng lực phân tích, giải thích và định hướng thông tin trong môi trường truyền thông số.

Năm là, phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn chính sách của báo chí. Chú trọng các chuyên trang, chuyên mục chuyên sâu về những vấn đề lớn, quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; bảo đảm phản biện có cơ sở khoa học, thực tiễn, đúng định hướng chính trị – tư tưởng.

Sáu là, xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng tác nghiệp trong môi trường số; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí có tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại.

Bảy là, từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tài chính cho báo chí. Rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế đặt hàng truyền thông chính sách, cơ chế tài chính phù hợp; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo đảm đời sống cho đội ngũ người làm báo, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Tám là, duy trì nền nếp công tác giao ban và định hướng thông tin cho báo chí. Tiếp tục tổ chức định kỳ giao ban báo chí để kịp thời nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng thông tin; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với các cơ quan báo chí.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 của các cơ quan báo, tạp chí trực thuộc Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất đáng trân trọng, song yêu cầu đặt ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo là rất lớn, rất mới.

Các cơ quan báo chí cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn, bản lĩnh hơn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong kết nối giữa thế nước và lòng dân Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong kết nối giữa thế nước và lòng dân
Đối tác quốc tế của MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại hội XIV Đối tác quốc tế của MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại hội XIV

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ket-qua-hoat-dong-bao-chi-noi-bat-nam-2025-trong-dang-uy-mat-tran-to-quoc-cac-doan-the-trung-uong-219330.html

In bài viết