14:12 | 29/01/2026
Tại thủ đô Bern, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã chào xã giao Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Chủ tịch Hạ viện Pierre-André Page, khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Sĩ và mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo hai bên đánh giá cao chuyến thăm diễn ra ngay đầu năm 2026, coi đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào đầu năm 2025 — một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ song phương.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình và Tổng thống kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ). |
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã thông báo về những kết quả chính của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tái khẳng định cam kết chính sách nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ và cảm ơn Thụy Sĩ đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống đại dịch và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam (SVEF), Phòng Thương mại Thụy Sĩ – châu Á (SACC) cùng các doanh nghiệp Thụy Sĩ hoạt động trong lĩnh vực tài chính – công nghệ. Đây là dịp để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn như thương mại – đầu tư, công nghệ cao, tài chính xanh, tài chính số, năng lượng sạch và phát triển bền vững.
Các doanh nghiệp Thụy Sĩ bày tỏ ấn tượng trước đà phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và hoan nghênh chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại các thành phố lớn của Việt Nam — một dự án chiến lược nhằm kết nối nguồn lực tài chính quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn các doanh nghiệp Thụy Sĩ đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình làm việc với Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Pierre-André Page. (Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ). |
Các hoạt động trong chuyến thăm nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác vì phát triển bền vững. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với Thụy Sĩ trong việc chia sẻ kinh nghiệm quản trị tài chính, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong khoa học – công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (SMEs), cũng như tiếp tục thúc đẩy việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Thụy Sĩ là một thành viên chủ chốt, dự kiến trong năm 2026.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, chuyến thăm lần này của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình góp phần củng cố hơn nữa niềm tin chính trị giữa hai nước, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hướng tới một “quan hệ Đối tác toàn diện vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng”.
| Năm 1969, khi cả thế giới đang hướng về Hội nghị Paris, ba thanh niên Thụy Sĩ lặng lẽ treo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chóp tháp Nhà thờ Đức Bà Paris. Hơn 50 năm sau, hai trong số họ - Olivier Parriaux và Bernard Bachelard - lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Họ đến không phải để được vinh danh, mà để khẳng định: hành trình đồng hành cùng Việt Nam chưa từng dừng lại. |
| Ngày 3/11, UBND thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thuỵ Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass và ông Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai bên. |
Minh Anh (TH)