Nhãn hiệu “Made in China”: đem đến những phong cách sống mới trên toàn cầu

13:02 | 28/01/2026

Trong những không gian gia đình mang đậm bản sắc văn hóa khác nhau trên khắp thế giới, đồ tiêu dùng sản xuất tại Trung Quốc đang ngày càng hiện diện như một phần không thể thiếu của đời sống thường nhật, với khả năng linh hoạt thích ứng theo nhu cầu bản địa. Theo đó, đồ tiêu dùng sản xuất tại Trung Quốc không còn chỉ là một địa điểm hay công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu, mà đang từng bước chuyển hóa thành một giá trị tổng hợp, được thế giới nhận diện rộng rãi dưới nhãn hiệu “Made in China”.
Đài CMG hoàn tất buổi tổng duyệt đầu tiên của “Gala Mừng Xuân 2026”
Hoàn thành buổi tổng duyệt lần thứ hai chương trình Gala mừng Xuân 2026 của CMG

Từ những con tàu viễn dương khổng lồ cho tới các thiết bị nhà bếp cỡ nhỏ, “Made in China” đang từng bước định hình lại cách nhìn của thế giới về chất lượng, công nghệ và vị thế của hàng hóa Trung Quốc.

Nhãn hiệu “Made in China”: đem đến những phong cách sống mới trên toàn cầu

Ngày 13/10/2025, robot hút bụi do Trung Quốc sản xuất đang chạy tại nhà một người Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trên mạng xã hội, bà nội trợ người Đức Anna chia sẻ: “Robot hút bụi Ecovacs X3 Pro của Trung Quốc trong nhà tôi có thể ghi nhớ mặt bằng của cả ba tầng, hút sạch cả lông mèo dưới gầm sofa, trong khi giá chỉ bằng một nửa so với thương hiệu nội địa”.

Theo số liệu thị trường, tại châu Âu, ba thương hiệu robot hút bụi của Trung Quốc gồm Ecovacs, Roborock và Narwal hiện chiếm tổng cộng hơn 67% thị phần.

Nhãn hiệu “Made in China”: đem đến những phong cách sống mới trên toàn cầu
Người tiêu dùng đang tìm hiểu robot cắt cỏ do Trung Quốc sản xuất. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Không chỉ trong không gian trong nhà, sản xuất Trung Quốc còn chinh phục cả những khu vườn châu Âu. Trong lĩnh vực chăm sóc sân vườn, robot cắt cỏ của hãng Kumai Technology đạt doanh số 80.000 chiếc mỗi năm. Với thiết kế sạc năng lượng mặt trời kết hợp cảm biến mưa tự động dừng máy, sản phẩm đặc biệt phù hợp với khí hậu mưa nhiều và các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe của châu Âu, hiện đã được sử dụng tại hơn 40% các khu biệt thự ở Pháp và Italia.

Tại Mỹ, máy vệ sinh bể bơi của Aiper (Thâm Quyến) được người tiêu dùng ưu ái gọi là “bảo bối hồ bơi”. Nhờ thiết kế không dây, tự leo tường, thiết bị có thể thay thế hoàn toàn lao động thủ công, giúp mỗi gia đình Mỹ tiết kiệm gần 1.200 USD chi phí bảo dưỡng mỗi năm. Năm 2024, thị phần của Aiper tại Mỹ vượt 35%.

Các số liệu bán lẻ cũng cho thấy, ba thương hiệu lò nướng gia đình lớn của Trung Quốc chiếm tới 89% thị phần tại thị trường Mỹ.

Ngày nay, các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh “gia công giá rẻ”, để khẳng định một vị thế mới: đổi mới gắn với bản địa hóa và dẫn dắt phong cách sống, trở thành lựa chọn được người tiêu dùng toàn cầu tin cậy, thậm chí là biểu tượng xu hướng. Thực tế đó gắn liền với chiến lược “sản xuất toàn cầu – tiêu thụ toàn cầu” mà các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc đã sớm triển khai.

Midea vận hành nhà máy điều hòa tại Thái Lan với sản lượng 500.000 chiếc mỗi năm. TCL xây dựng 13 cơ sở sản xuất ở nước ngoài, trong đó có khu tổ hợp sản xuất hoàn chỉnh tại tỉnh Bình Dương (Việt Nam).

Năm 2024, lượng xuất khẩu TV LCD của TCL đạt 110 triệu chiếc. Riêng tại châu Phi, TCL còn phát triển dòng TV chống cát bụi, hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời, giúp hãng đạt thị phần trên 30% tại Nigeria và Kenya.

Vậy đâu là nền tảng sức mạnh cốt lõi của sản xuất Trung Quốc? Câu trả lời nằm ở ba trụ cột “cứng”:

Thứ nhất: Chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và có khả năng kiểm soát cao.

Lấy robot hút bụi làm ví dụ, Trung Quốc sở hữu toàn bộ chuỗi cung ứng từ linh kiện lõi đến sản phẩm hoàn chỉnh. Nhờ đó, chi phí logistics thấp hơn 40% so với doanh nghiệp Âu – Mỹ, hiệu suất lao động cao gấp 3 lần, giúp giá thành sản phẩm thấp hơn khoảng 30%.

Sau chuyến thăm Khu công nghiệp sản xuất thông minh Long Hoa (Thâm Quyến) năm 2024, phóng viên The Guardian (Anh) đã kinh ngạc nhận xét: “Trong nhà xưởng, 500 robot cùng lúc lắp ráp robot hút bụi, cứ mỗi 30 giây lại có một sản phẩm xuất xưởng, đồng thời kiểm tra chính xác từng linh kiện theo thời gian thực – điều mà các nhà máy phương Tây gần như không thể làm được”.

Thứ hai: Đổi mới công nghệ liên tục.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm 67% tổng số đơn đăng ký sáng chế toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng thông minh và robot gia đình.

Công nghệ điều khiển tư thế chính xác cao từ tên lửa Chu Tước-3 đã được Ecovacs ứng dụng vào hoạch định đường đi của robot cắt cỏ. Sản phẩm còn được trang bị hệ thống dẫn đường quỹ đạo vệ tinh, cho phép xác định ranh giới khu vườn với độ chính xác từng centimet, dễ dàng tránh các chướng ngại như bồn hoa hay bậc đá.

Nhờ đó, năm 2024, doanh số robot cắt cỏ của Ecovacs tại châu Âu tăng vọt 271,7%, riêng thị trường Đức đạt 120.000 chiếc.

Thứ ba: Lợi thế “áp đảo” về hiệu quả chi phí.

Nhờ sử dụng điều hòa biến tần của doanh nghiệp Trung Quốc, các hộ gia đình châu Âu có thể giảm khoảng 40 euro tiền điện mỗi tháng – yếu tố then chốt giúp thị phần điều hòa Trung Quốc tại châu Âu tăng từ 5% lên 23%.

Báo cáo Chỉ số Quyền lực mềm toàn cầu 2024 của hãng Brand Finance (Anh) nhận định: “Trung Quốc không chỉ có thể chế tạo tên lửa vũ trụ, mà còn biến công nghệ cấp độ không gian thành những thiết bị gia dụng mà người bình thường có thể tiếp cận. Sự kết hợp giữa ‘đẳng cấp cao’ và ‘tính đại chúng’ đã nâng cao đáng kể mức độ tin cậy của người tiêu dùng toàn cầu đối với ‘Made in China’”.

CMG phát sóng phim tài liệu chuyên đề “Không dừng một bước, không lùi nửa bước” CMG phát sóng phim tài liệu chuyên đề “Không dừng một bước, không lùi nửa bước”
CMG khởi động hoạt động tương tác “Vẽ ngựa trong năm ngựa” CMG khởi động hoạt động tương tác “Vẽ ngựa trong năm ngựa”

Đài CMG

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhan-hieu-made-in-china-dem-den-nhung-phong-cach-song-moi-tren-toan-cau-219293.html

In bài viết