13:08 | 28/01/2026
Theo Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Đường Lập cho biết, trong suốt 76 năm qua, quan hệ Trung - Việt đã cùng nhau trải qua những năm tháng cách mạng với quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em", đến thời kỳ xây dựng đất nước với sự học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tạo nên những kỳ tích phát triển. Ngày nay, Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cùng nhau nỗ lực vì hạnh phúc nhân dân và sự phồn vinh của đất nước, hướng tới sự nghiệp cao cả là hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
Ông chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn trong thời gian tới.
![]() |
| Ông Nguyễn Lộc Hà (trái), Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đường Lập (phải), Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN) |
Theo ông, năm 2025 sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã đạt nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, cải thiện đời sống nhân dân và thúc đẩy xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Ông tin tưởng, với vai trò là một trong những đầu tàu phát triển của Việt Nam, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành "siêu đô thị" quốc tế và lọt vào nhóm 100 thành phố đáng sống hàng đầu thế giới.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nêu rõ, Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ ổn định, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, xác định đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện không ngừng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.
Ở cấp địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc. Sau sáp nhập, Thành phố hiện có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc. Năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư xếp thứ 4 trong số 152 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Thành phố, đồng thời thường xuyên lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm địa điểm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư.
Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn phát triển mới theo định hướng chiến lược "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột" và 3 trọng tâm đột phá chiến lược về cơ chế thể chế, kết cấu hạ tầng và nhân lực chất lượng cao. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác quốc tế, trong đó có Trung Quốc, mở rộng không gian hợp tác trong thời gian tới.
Phan Anh