12:02 | 27/01/2026
Những ngày qua, nhiều hãng thông tấn và cơ quan báo chí lớn trên thế giới như Tân Hoa xã, Bloomberg, AFP, Reuters, AP, Kyodo, cùng các tờ báo khu vực ở Lào, Trung Quốc, Cuba, Thái Lan… đã đồng loạt đăng tải, bình luận về thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đặc biệt nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Theo đánh giá của báo chí quốc tế, đây là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bảo đảm tính ổn định, kế thừa và liên tục trong công tác lãnh đạo đất nước.
![]() |
| Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina của Cuba đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình) |
Các kênh truyền thông chính thống của Lào như Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Pathetlao của Hãng Thông tấn quốc gia Lào đều khẳng định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Các bài viết dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần “kiên định” là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc Đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm.
Bên cạnh đó, tinh thần “đổi mới” được truyền thông Lào phân tích như một yêu cầu mang tính thời đại, đòi hỏi Việt Nam tiếp tục đổi mới tư duy, mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức tổ chức thực hiện, nhằm biến đường lối đúng đắn thành những kết quả cụ thể trong đời sống.
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Trung Quốc) bình luận việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử gửi đi tín hiệu tích cực về ổn định chính trị - yếu tố được giới đầu tư quốc tế đánh giá là một trong những lợi thế quan trọng của Việt Nam.
Tại khu vực Mỹ Latinh, tờ Juventud Rebelde (Cuba) đăng bài bình luận với tiêu đề “Một đảng và một quốc gia truyền cảm hứng”, khẳng định Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng xây dựng một Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, cho rằng Đại hội XIV thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc hiện thực hóa khát vọng đó, không chỉ có ý nghĩa với hơn 100 triệu người dân Việt Nam mà còn là nguồn động viên đối với các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.
Truyền thông Thái Lan đánh giá Đại hội XIV là một dấu mốc có tầm vóc chiến lược. Báo mạng Thaipublica đăng bài viết với tiêu đề: “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam: Bước ngoặt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, nhận định Đại hội đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét sang mô hình tăng trưởng mới, tập trung vào nâng cao năng suất, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Trang mgronline.com cũng đánh giá Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhà cải cách quyết đoán, góp phần tạo nền tảng cho những thay đổi sâu rộng trong quản trị và phát triển.
Hãng Kyodo (Nhật Bản) đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc tinh giản bộ máy khu vực công, điều chỉnh địa giới hành chính nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng lớn.
Hãng AP (Mỹ) nhận định Việt Nam đang triển khai đợt cải cách hành chính - kinh tế sâu rộng nhất kể từ cuối những năm 1980, thời điểm thực hiện công cuộc Đổi mới. Theo AP, các cải cách này bao gồm tinh gọn bộ máy, đổi mới mô hình quản lý và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng quy mô lớn.
Bloomberg cho rằng những cải cách về tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
AFP (Pháp) đánh giá việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với định hướng tăng trưởng và cải cách đã được xác lập. Báo Le Monde nhận định Đại hội XIV đánh dấu bước chuyển quan trọng với chiến lược tăng trưởng dài hạn, khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh vào năm 2045, mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Trong khi đó, báo L’Humanité - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp cho rằng Đại hội XIV đặt mục tiêu duy trì quỹ đạo phát triển đến năm 2030, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khuôn khổ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hãng Reuters nhấn mạnh các định hướng cải cách kinh tế quan trọng được Đại hội XIV đề ra, kỳ vọng Việt Nam sẽ tận dụng bước ngoặt này để tái cơ cấu nền kinh tế, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030.
Nhìn chung, truyền thông quốc tế đều cho rằng Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá sau Đại hội XIV của Đảng. Tuy nhiên, đi cùng với kỳ vọng là những đòi hỏi về quyết tâm chính trị, đột phá thể chế và năng lực thực thi. Dư luận quốc tế mong đợi Việt Nam sẽ biến khát vọng thành hành động cụ thể, dung hòa giữa tầm nhìn táo bạo và bước đi thận trọng, qua đó khẳng định vai trò là một đối tác ổn định, đáng tin cậy, sẵn sàng vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
| Các học giả và chuyên gia quốc tế đánh giá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vững chắc ổn định chính trị, làm rõ tầm nhìn phát triển dài hạn lấy người dân làm trung tâm, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế vào triển vọng tăng trưởng, cải cách và hội nhập chủ động của Việt Nam trong giai đoạn mới. |
| Ngày 26/1 tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm kịp thời quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua tới đội ngũ cán bộ, đảng viên. |
Nguyệt Anh (t/h)