10:33 | 24/01/2026
Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Cutajar gửi lời chúc mừng tới Việt Nam nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tầm nhìn phát triển dài hạn và các mục tiêu chiến lược của Việt Nam hướng tới các cột mốc 2030 và 2045. Đánh giá này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Malta đối với định hướng phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam trong thời kỳ mới.
![]() |
| Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Du lịch Malta Christopher Cutajar. (Ảnh: Nguyễn Hồng/Báo Quốc tế). |
Theo ông Cutajar, mong muốn hợp tác thực chất với Việt Nam ngày càng gia tăng tại Malta. Ông nhấn mạnh Malta sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại – đầu tư, dịch vụ hàng hải, đào tạo thuyền viên, dược phẩm, công nghệ bán dẫn, giáo dục và du lịch. Đồng thời, Malta sẵn sàng phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao và giữa hai Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của mỗi nước.
Nhân dịp này, phía Việt Nam đã chuyển lời mời thăm Việt Nam tới Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Du lịch Malta Ian Borg, thể hiện mong muốn tăng cường đối thoại chiến lược và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên.
Về hợp tác kinh tế – thương mại, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao vai trò của Malta như một trung tâm trung chuyển ở khu vực Địa Trung Hải và đề nghị Malta tiếp tục phát huy vị thế của mình là thành viên Liên minh châu Âu (EU) để thúc đẩy sớm sự phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và ủng hộ việc gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.
Trong bối cảnh nền kinh tế và đối ngoại Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược dài hạn, đánh giá tích cực từ Malta không chỉ phản ánh sự ghi nhận quốc tế về tầm nhìn chiến lược của Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
| Sự kiện “Hẹn gặp Việt Nam tại Malta” là ngày hội của cộng đồng người Việt Nam xa quê hương và cũng là dịp để cộng đồng quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam đến với bạn bè sở tại và quốc tế. |
| Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh Việt Nam - Malta cần tiếp tục coi trọng và nuôi dưỡng nền tảng của quan hệ hợp tác, đó là mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong suốt nửa thế kỷ qua. |
Quỳnh Anh (TH)