00:31 | 24/01/2026
Theo Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại hội đã tổng kết sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn cho nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.
![]() |
| Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN) |
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, thể hiện sự kế thừa, ổn định và đổi mới, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bày tỏ niềm tin và sự tự hào trước thành công của Đại hội, Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan khẳng định: “Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước. Chúng tôi vô cùng tự hào trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo niềm tin vững chắc cho kiều bào xa xứ”.
Hội người Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng và Nhà nước có thể kỳ vọng: Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, nhờ đường lối đúng đắn sẽ không ngừng đóng vai trò nòng cốt trong sự đồng tình, ủng hộ, chung tay của toàn thể đồng bào nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới; và sẽ là những sứ giả tự hào đại diện cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình lịch sử của đất nước.”
Từ Hoa Kỳ, Tổ chức Khởi nghiệp Toàn cầu VietChallenge bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi kỳ vọng rằng với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước, Việt Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ, tạo dựng môi trường năng động cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và xây dựng nền kinh tế tự cường, thịnh vượng”.
Trong khi đó, Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi khẳng định: “Nhân dịp trọng đại này, thay mặt bà con, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo đã luôn quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực đối với kiều bào, giúp bà con ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp hiệu quả cho quê hương. Cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi xin cam kết tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật sở tại, hội nhập sâu rộng vào xã hội Nam Phi, đồng thời luôn hướng về nguồn cội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Cùng chung niềm tin đó, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia cho biết: “Cộng đồng trí thức Việt Nam tại Australia theo dõi Đại hội XIV với sự quan tâm đặc biệt và niềm tin vững chắc vào bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt đất nước phát triển nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng”.
Phan Anh