16:41 | 23/01/2026
Tại chương trình, đoàn đã trao hỗ trợ cho 501 hộ dân bị thiệt hại do các cơn bão gây ra trên địa bàn xã Thất Khê. Trong đó, 298 hộ được nhận tiền mặt đa mục đích với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ; 84 hộ được hỗ trợ tiền mặt để sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh, mỗi hộ 4 triệu đồng; 119 hộ còn lại được nhận bộ dụng cụ gia đình gồm chăn, nồi, bát đĩa… với trị giá gần 3 triệu đồng/bộ. Tổng trị giá hỗ trợ của chương trình đạt gần 1,9 tỷ đồng.
![]() |
| Người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ nhận hỗ trợ tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: World Vision International tại Việt Nam) |
Hoạt động hỗ trợ đã góp phần kịp thời chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão, giúp người dân từng bước ổn định đời sống, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm cộng đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn và tổ chức WVIV trong công tác chăm lo an sinh xã hội, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, nâng cao khả năng phục hồi và thích ứng trước thiên tai trong thời gian tới.
Theo World Vision International tại Việt Nam, xúc động khi nhận được sự hỗ trợ, bà Sinh, người dân xã Thất Khê chia sẻ: “Mất sạch đồ đạc sau bão lũ, nhưng những món quà này giúp tôi ấm lòng hơn. Mùa đông bớt lạnh, Tết cũng vui hơn”.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, các phần quà cứu trợ đã kịp thời đến với 840 hộ dân tại các huyện Thất Khê và Tràng Định, mang theo sự quan tâm, sẻ chia và niềm hy vọng phục hồi sau thiên tai. Gói cứu trợ có tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng, do Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand tài trợ thông qua Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, bao gồm bộ dụng cụ gia đình, tiền mặt đa mục đích và hỗ trợ sửa chữa công trình nước sạch - vệ sinh.
Chia sẻ với báo Nhân Dân về kinh nghiệm triển khai các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo đảm cứu trợ khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng, ông Lê Văn Dương, chuyên gia về phòng chống thiên tai và ứng phó nhân đạo của tổ chức World Vision International tại Việt Nam cho biết, mặc dù các dự án cứu trợ khẩn cấp thường có thời gian triển khai rất gấp, song việc đánh giá nhu cầu cần được thực hiện nhanh chóng, chính xác để bảo đảm hỗ trợ phù hợp và kịp thời.
Ông Lê Văn Dương cho hay: “Đối với những dự án cung cấp nước sạch cho bà con vùng bị bão lũ tại xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) và một số địa phương khác của tỉnh Cao Bằng, mục tiêu là cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh khẩn cấp cho người dân trong thời gian sớm nhất. Từ thực tiễn triển khai, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm quan trọng, trong đó có tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực địa phương, chú trọng nhu cầu đặc thù của phụ nữ và trẻ em gái…”.
Theo ông Lê Văn Dương, nhờ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức cứu trợ có thể tiếp cận đúng các hộ gia đình dễ bị tổn thương, tránh chồng chéo trong hỗ trợ, qua đó mang lại tác động tích cực, trực tiếp, góp phần bảo đảm sức khỏe, dinh dưỡng và từng bước phục hồi sinh kế cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
“Chúng tôi huy động đội ngũ phối hợp với chính quyền cơ sở để cập nhật thông tin thiệt hại và đánh giá nhu cầu, bảo đảm minh bạch trong lựa chọn đối tượng hưởng lợi, đồng thời tăng tính cộng đồng trong triển khai các hoạt động hỗ trợ”, ông Lê Văn Dương nhấn mạnh.
Phan Anh