Chương trình “Tiến về phía trước” thúc đẩy thay đổi thói quen môi trường ở cộng đồng vùng cao

16:08 | 23/01/2026

Từ Đakrông (Quảng Trị) đến Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang), những thói quen mới như tổng vệ sinh thôn bản, phân loại rác tại hộ gia đình, ủ rác hữu cơ làm phân bón đang dần đi vào đời sống người dân. Những chuyển biến này được thúc đẩy thông qua Chương trình “Tiến về phía trước” do Plan International Việt Nam triển khai, với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.
Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình
"Tiến về phía trước" - Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn

Theo thông tin từ Plan International Việt Nam, tại các địa bàn triển khai, chương trình tập trung khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trẻ, thanh thiếu niên và các em gái, chủ động tham gia bàn bạc, lựa chọn và thực hành những giải pháp phù hợp với điều kiện của từng thôn bản. Các hoạt động cụ thể gồm tổ chức tổng vệ sinh định kỳ, phân loại rác tại nguồn, xây dựng điểm thu gom rác sinh hoạt và rác tái chế, ủ rác hữu cơ làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp, từng bước giảm tình trạng đốt rác bừa bãi.

Những buổi tổng vệ sinh thôn bản đã trở thành thói quen của người dân Đakrông (Quảng Trị) hay Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang). (Ảnh: Plan International Việt Nam)
Những buổi tổng vệ sinh thôn bản đã trở thành thói quen của người dân Đakrông (Quảng Trị) hay Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang). (Ảnh minh họa: Plan International Việt Nam)

Sự vào cuộc của trưởng thôn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức tại cơ sở giúp những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày được duy trì thường xuyên hơn. Nhiều hộ gia đình bắt đầu áp dụng mô hình “sinh kế tuần hoàn”, trong đó rác thải sinh hoạt được xử lý để tái sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, qua đó giảm chi phí sản xuất và hạn chế phụ thuộc vào phân bón hóa học.

Đối với các nhóm sinh kế, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt, việc xử lý rác hữu cơ mang lại hiệu quả rõ rệt. Rác sau khi được ủ với chế phẩm vi sinh trở thành nguồn phân bón cải tạo đất, góp phần giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chia sẻ từ thực tế tham gia chương trình, chị Giàng Thị Dính, thành viên nhóm sinh kế chăn nuôi lợn La Chí Chải, cho biết: “Chúng tôi được hướng dẫn trộn rác hữu cơ với chế phẩm vi sinh. Chỉ sau 30-40 ngày là có phân bón cho ruộng. Từ khi tự ủ phân, tôi giảm được gần một nửa chi phí mua phân hóa học”.

Việc tạo điều kiện để phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em gái tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, mà còn giúp hình thành ý thức gìn giữ môi trường sống sạch hơn, an toàn hơn cho chính các em và cho cộng đồng địa phương.

Chương trình “Tiến về phía trước" là một sáng kiến hợp tác do Chính phủ Ireland hỗ trợ, hướng tới xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng nghèo, người dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi thông qua xây dựng năng lực và hỗ trợ sinh kế bền vững cũng như cơ sở hạ tầng.

Giai đoạn 2025 - 2026, chương trình “Tiến về phía trước” sẽ tiếp tục được tài trợ 1,4 triệu EURO từ chương trình viện trợ phát triển quốc tế chính thức của Chính phủ Ireland (Irish Aid) để thực hiện các hợp phần đối với 13 xã thuộc địa bàn 3 tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị và Tuyên Quang.

Plan International Việt Nam triển khai gói viện trợ khẩn cấp trị giá 1,848 tỷ đồng tại Đà Nẵng Plan International Việt Nam triển khai gói viện trợ khẩn cấp trị giá 1,848 tỷ đồng tại Đà Nẵng
Giúp phụ nữ vùng cao Quảng Trị vững vàng trước biến đổi khí hậu Giúp phụ nữ vùng cao Quảng Trị vững vàng trước biến đổi khí hậu

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuong-trinh-tien-ve-phia-truoc-thuc-day-thay-doi-thoi-quen-moi-truong-o-cong-dong-vung-cao-219162.html

In bài viết