10:07 | 23/01/2026
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead (Đại học Columbia, Mỹ) cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng, với sự lãnh đạo hiệu quả và mang tính đột phá của Đảng Cộng sản Việt Nam.
![]() |
| Giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead (Đại học Columbia, Mỹ). (Ảnh: TTXVN) |
Theo bà, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với cải cách bộ máy và các mục tiêu phát triển đầy tham vọng như phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, đã tạo nền tảng để Đại hội XIV trở thành một trong những kỳ đại hội quan trọng nhất trong lịch sử.
Giáo sư Liên Hằng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bà đánh giá những cải cách và chuyển biến trong thời gian qua là “phép màu Việt Nam”, đồng thời kỳ vọng chuỗi thành công này sẽ tiếp tục trong phần còn lại của thế kỷ. Trong bối cảnh Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và tổng kết 40 năm Đổi mới, Giáo sư Liên Hằng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội XIV, kỳ đại hội được kỳ vọng sẽ đặt trọng tâm vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản lý tài nguyên bền vững - những trụ cột phát triển quốc gia trong giai đoạn tới.
Bà cũng đánh giá cao các nghị quyết quan trọng do Bộ Chính trị ban hành gần đây, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Theo bà, đây là những nền tảng quan trọng để Đại hội XIV mở ra một kỷ nguyên phát triển mới đầy triển vọng, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hạ nghị sĩ Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đóng vai trò dẫn dắt quá trình phát triển hết sức năng động của đất nước, đặc biệt từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới cho đến nay.
![]() |
| Hạ nghị sĩ Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. (Ảnh: VOV) |
Theo bà, Đại hội XIV là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở đầu của một kỷ nguyên mới, là cơ hội để Đảng, Chính phủ, nhân dân và các địa phương của Việt Nam đoàn kết, thống nhất ý chí, cùng hướng tới những mục tiêu mới, đồng thời thể hiện rõ khát vọng vươn lên và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế.
Hạ nghị sĩ Obuchi Yuko cho biết Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Việt Nam trong thời gian qua và tin tưởng vào triển vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong tương lai. Bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt - một liên minh nghị sĩ mang tính siêu đảng phái - trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ hữu nghị song phương, phản ánh sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Israel, Tiến sĩ Khaled Khalifa, Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Arab tại Israel, đánh giá chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và ngoại giao đa phương chủ động của Việt Nam là một trong những mô hình có nguyên tắc rõ ràng và được tôn trọng nhất trong quan hệ quốc tế đương đại. Theo ông, đường lối này, được tái khẳng định tại Đại hội XIV, giúp Việt Nam trở thành một chủ thể quốc tế đáng tin cậy, cân bằng và có uy tín, đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh.
Tiến sĩ Khaled Khalifa cho rằng uy tín của Việt Nam rất phù hợp để tham gia vào các sáng kiến hòa bình và tái thiết tại Trung Đông, nơi nhiều thập kỷ xung đột đã làm suy giảm niềm tin và sự ổn định; đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam thể hiện sự ủng hộ rõ ràng về chính trị, ngoại giao và nhân đạo đối với nhân dân Palestine, trong đó có việc ủng hộ thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.
Ông nhấn mạnh kinh nghiệm tái thiết hậu chiến của Việt Nam mang lại những bài học quý giá về khôi phục hạ tầng, hàn gắn xã hội và đặt con người vào trung tâm của phát triển. Theo ông, sự tham gia của Việt Nam trong các nỗ lực vì hòa bình không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn có giá trị biểu tượng sâu sắc, củng cố vị thế của Việt Nam như một tiếng nói đạo lý vì hòa bình và công lý.
Các thành viên Ban điều hành Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt ở nước ngoài (VietNuc) cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác lập nền tảng cho tự chủ công nghệ quốc gia trong giai đoạn mới.
Theo các chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần được coi là điểm khởi đầu của tự chủ công nghệ, với trọng tâm là đổi mới căn bản giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất.
Các chuyên gia VietNuc nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cần được nhìn nhận như một bộ phận cấu thành của nguồn lực quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, làm chủ công nghệ được xác định là tiêu chí xuyên suốt, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.
Phan Anh (tổng hợp)