08:37 | 23/01/2026
Thưa Đại sứ, ông đánh giá như thế nào về vị thế của Việt Nam hiện nay?
Từ những kết quả của năm 2025, xét về tốc độ phát triển kinh tế lẫn quy mô ngoại thương, có thể khẳng định Việt Nam đang đóng vai trò then chốt không chỉ trong khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu. Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và hoạt động ngoại giao, Việt Nam giữ một vị trí quan trọng và nổi bật. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2025 diễn ra hết sức năng động, thể hiện rõ qua số lượng các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cũng như các chuyến thăm Việt Nam của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và các quan chức cấp cao đến từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. (Ảnh: Bạch Dương) |
Theo tôi, Việt Nam hiện nằm trong nhóm những quốc gia có hoạt động đối ngoại tích cực nhất. Điều này không chỉ phản ánh mức độ hội nhập sâu rộng của Việt Nam, mà còn cho thấy sự tin cậy và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên, đặc biệt trong số các nước châu Á, nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình từ Tổng thống Hoa Kỳ.
Trong năm 2025, Việt Nam còn là nước chủ nhà và đơn vị tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Trong số đó, có thể kể đến Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội). Việc Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức và đăng cai những sự kiện mang tầm vóc quốc tế như vậy cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, triển khai các sáng kiến đa phương, cũng như tham gia giải quyết các vấn đề mang tính khu vực và quốc tế.
Theo ông, những yếu tố nào tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ của Việt Nam?
Trong thế kỷ XX, Việt Nam giành được sự kính trọng của thế giới nhờ lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước, sự trung thành với cội nguồn của mình, sẵn sàng bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc trước bất kỳ kẻ thù nào. Đó là những giá trị đã tạo nên bản sắc và sức mạnh tinh thần Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
Sau cuộc chiến giành độc lập, đứng trước những tổn thất nặng nề và bối cảnh ngoại giao phức tạp, Việt Nam đã cho cả thế giới thấy một tấm gương về tinh thần yêu chuộng hòa bình, tinh thần sẵn sàng hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác và hữu nghị với nhiều quốc gia. Chính cách tiếp cận này đã tạo nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong những thập niên tiếp theo.
Chỉ trong hơn 40 năm, Việt Nam đã cho thế giới thấy một kỳ tích về phát triển kinh tế, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư cũng như ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại. Ngày nay, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách nước ngoài. Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ và nền ẩm thực phong phú, lòng nhân hậu và sự hiếu khách của con người Việt Nam là điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với bạn bè quốc tế. Những yếu tố đó cho thấy con người và nhân dân Việt Nam không chỉ là chủ thể của lịch sử, mà còn là nền tảng bền vững của sự phát triển.
Ông nhìn nhận như thế nào về định hướng phát triển của Việt Nam hiện nay?
Trong các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đều nhấn mạnh: nhân dân là nền tảng, là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. Từ góc độ này, có thể thấy rằng lợi ích của nhân dân được xác định là trọng tâm cốt lõi. Do đó, việc triển khai các chính sách và cải cách nhận được sự ủng hộ rộng rãi của toàn thể người dân.
Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo Việt Nam, Đảng và Chính phủ Việt Nam trước những thành công đạt được. Xin chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV - một đại hội mang tính lịch sử, không chỉ ở các quyết định về tổ chức, mà còn ở những quyết sách quan trọng liên quan đến đường lối phát triển của đất nước, tạo nền tảng cho bước nhảy vọt về kinh tế và sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh thách thức toàn cầu mới.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Bạch Dương