Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

16:46 | 22/01/2026

Năm 2025, lĩnh vực đối ngoại nhân dân của thành phố (TP) Cần Thơ đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, thể hiện sự chủ động thích ứng, đổi mới phương thức triển khai; phát huy vai trò nòng cốt là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân thành phố với bạn bè quốc tế, đồng thời chủ động gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng và động lực cho hội nhập bền vững trong tình hình mới.
Khởi công Ký túc xá quốc tế 550 tỷ đồng, công bố thành lập 4 trường thành viên
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Những dấu ấn sáng tạo trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Năm 2025 là năm TP Cần Thơ tập trung thực hiện chủ đề lớn: “Quyết tâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV”. Trong tổng thể đó, các hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại.

Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (bìa phải), trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ. (Ảnh: HV)

Trên cơ sở nhận thức rõ yêu cầu mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở giao lưu hữu nghị truyền thống, mà phải trở thành kênh kết nối nguồn lực quốc tế, lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy hợp tác giáo dục, an sinh xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu - những vấn đề toàn cầu gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Điểm nổi bật của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ năm 2025 là đổi mới hình thức tổ chức và mở rộng đối tượng tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân. Thay vì thiên về nghi lễ, nhiều sự kiện được thiết kế theo hướng gắn kết cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và giới trẻ. Chuỗi hoạt động kỷ niệm các mốc quan hệ ngoại giao lớn như 75 năm Việt Nam - Liên bang Nga, 75 năm Việt Nam - Trung Quốc, 30 năm Việt Nam - Hoa Kỳ hay 65 năm Việt Nam - Cuba không chỉ mang ý nghĩa chính trị - đối ngoại, mà còn được “xã hội hóa” thông qua triển lãm ảnh, diễn đàn giáo dục, giao lưu văn hóa và các cuộc thi sáng tạo.

Tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết, hữu nghị” thu hút hơn 10.000 tác phẩm từ 212 trường học, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của đối ngoại nhân dân khi được đặt đúng không gian cộng đồng. Bên cạnh đó, Ngày hội Pháp ngữ năm 2025, Diễn đàn Du học Pháp hay việc Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đón nhận danh hiệu LabelFrancEducation đã phản ánh cách tiếp cận mới: lấy giáo dục và văn hóa làm cầu nối bền vững trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Cần Thơ với bạn bè quốc tế.

Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (bìa phải), trao giải cho các tập thể đạt giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Việt Nam – Cuba thắm tình đoàn kết, hữu nghị”. (Ảnh: HV)

Đặc biệt, các hoạt động như Lễ trồng cây hữu nghị Plant4Mother với Ấn Độ hay triển lãm ảnh “Những khung hình về biến đổi khí hậu” phối hợp với Hà Lan đã đưa đối ngoại nhân dân gắn chặt với những vấn đề toàn cầu, nhất là thách thức biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó làm sâu sắc thêm nội hàm của ngoại giao vì phát triển bền vững.

Vận động viện trợ và thông tin đối ngoại: Nền tảng cho nhiệm kỳ mới

Cùng với hoạt động giao lưu hữu nghị, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục là điểm sáng trong năm 2025. Tổng giá trị viện trợ đạt gần 39 tỷ đồng, với 16 chương trình, dự án đang triển khai và nhiều dự án mới được vận động. Đáng chú ý, các chương trình viện trợ ngày càng chuyển dịch theo hướng nâng cao năng lực cộng đồng, phát triển bền vững, thay vì chỉ dừng ở hỗ trợ ngắn hạn.

Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô. (Ảnh: HV)

Từ những cây cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ, các chương trình chăm sóc sức khỏe, học bổng, hỗ trợ người khuyết tật của các tổ chức Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, đến các dự án giáo dục, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải trong trường học… cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ “viện trợ nhân đạo” sang “đối tác phát triển”. Việc mở rộng địa bàn hoạt động sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng cũng mở ra dư địa kết nối nguồn lực quốc tế.

Song song đó, công tác thông tin đối ngoại được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ chú trọng đầu tư cả về nội dung và hình thức. Hơn 400 bản tin được đăng tải trong năm 2025, cùng với các triển lãm, chuyên mục truyền thông và cuộc thi quốc tế, đã góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, thân thiện, giàu tiềm năng hợp tác. Việc kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với các sự kiện văn hóa, giáo dục, môi trường giúp thông điệp về hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững được truyền tải một cách mềm mại, thuyết phục, phù hợp với xu thế ngoại giao hiện đại.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 vào ngày 14/1 vừa qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong hệ thống chính trị; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn đối ngoại nhân dân với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu công tác đối ngoại nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tặng Bằng khen. Đây là sự ghi nhận kịp thời, xứng đáng, tạo nền tảng quan trọng để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 với tâm thế chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp hơn.

Trong dòng chảy hội nhập sâu rộng, đối ngoại nhân dân Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị thế, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà là động lực mềm góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ tiếp nhận 2 dự án do FHI 360 tài trợ Cần Thơ tiếp nhận 2 dự án do FHI 360 tài trợ
UBND thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định số 3500/QĐ-UBND và Quyết định số 3501/QĐ-UBND phê duyệt khoản viện trợ dự án “USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao” do Tổ chức Family Health International (FHI 360) tài trợ cho Bệnh viện Phổi thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Phổi Sóc Trăng, tổng vốn viện trợ không hoàn lại của 2 dự án hơn 10 tỷ đồng.
Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ
Việc hình thành các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế có tính thường niên, mang dấu ấn riêng của địa phương được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng tầm ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Cần Thơ trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
Hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế hội tụ tại sự kiện “Cần Thơ Mega Sale 2026” Hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế hội tụ tại sự kiện “Cần Thơ Mega Sale 2026”
Chiều 8/1, Sở Công Thương TP. Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức lễ công bố sự kiện khuyến mại hàng hiệu với chủ đề “Cần Thơ Mega Sale 2026”. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18/1/2026 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-nhan-dan-can-tho-2025-khang-dinh-vai-tro-nong-cot-tao-da-cho-nhiem-ky-moi-219140-219140.html

In bài viết