16:17 | 22/01/2026
Tác nghiệp tại Đại hội XIV, nhiều nhà báo quốc tế đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, từ hạ tầng kỹ thuật, điều kiện làm việc đến công tác hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn. Qua đó, các phóng viên bày tỏ niềm tin vào định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, khởi đầu từ Đại hội có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng này.
Ông Kostrikov Mikhail, phóng viên báo Pravda (Liên bang Nga), cho biết ông rất kỳ vọng vào những kết quả của Đại hội XIV, cho rằng các quyết sách được thông qua sẽ tiếp tục góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo ông, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục đang phát triển tích cực. Hiện nay, nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Liên bang Nga, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Đặc biệt, lần đầu tiên đến Việt Nam đúng vào dịp đất nước tổ chức một sự kiện chính trị trọng đại, nhà báo Nga bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, thân thiện và ngày càng rộng mở với bạn bè quốc tế. Ông đánh giá cao đường lối hội nhập và phát triển đúng đắn của Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trong khu vực và trên thế giới.
“Tôi tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng để Việt Nam thực hiện khát vọng vươn mình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga”, ông Kostrikov Mikhail nhấn mạnh.
![]() |
| Ông Kostrikov Mikhail, phóng viên báo Pravda (Nga) trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: TTXVN) |
Phóng viên Phimmeuang Tulayphet của báo Pasaxon (Lào) cho biết ông rất vinh dự khi được tham gia đưa tin về Đại hội XIV, đồng thời ấn tượng với không khí đoàn kết, thống nhất của phiên khai mạc. Ông đánh giá cao khu vực làm việc dành cho phóng viên nước ngoài với hệ thống thiết bị đồng bộ, từ máy tính để bàn, máy tính xách tay đến các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật, giúp việc truyền tải thông tin về Lào diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
Chung cảm nhận hài lòng, phóng viên Wennys De Las Mercedes Diaz Ballas của báo Granma - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba đánh giá Trung tâm Báo chí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) rộng rãi, kết nối internet ổn định, dịch vụ hỗ trợ chu đáo và công tác an ninh được bảo đảm nghiêm ngặt, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà báo.
Là đại diện cơ quan truyền thông đến từ Mỹ Latinh, phóng viên Granma cho rằng việc đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trách nhiệm lớn, góp phần truyền tải tới công chúng Cuba những thông điệp quan trọng về đường lối phát triển, thành tựu và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.
Ông bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước mô hình phát triển và những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhận định Việt Nam là hình mẫu về phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đang hướng tới các mục tiêu lớn vào các mốc năm 2030 và 2045 với nền tảng vững chắc.
Phóng viên Wijesekara Arachchige Dasun Udara Wijesekara của cơ quan truyền thông Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) cầm quyền ở Sri Lanka đánh giá cao công tác tổ chức bài bản của Đại hội XIV và sự hỗ trợ hiệu quả dành cho phóng viên quốc tế. Ông bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, chính trị cũng như các định hướng phát triển bền vững của Việt Nam được thảo luận tại Đại hội.
Trong khi đó, ông Kango Bhalchandra, biên tập viên báo điện tử của Đảng Cộng sản Ấn Độ, cho rằng Việt Nam đang đứng trước một tương lai tươi sáng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông, điểm nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV là quan điểm phát triển gắn liền với hạnh phúc của nhân dân, coi đây là giá trị cốt lõi và là thước đo quan trọng của sự phát triển bền vững.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, có gần 80 phóng viên nước ngoài và trợ lý các văn phòng báo chí nước ngoài tại Việt Nam tham gia đưa tin về Đại hội XIV; đồng thời Bộ Ngoại giao mời 17 phóng viên, trong đó có 3 phóng viên là người Việt Nam ở nước ngoài, trực tiếp tham dự tác nghiệp.
Bên cạnh nhiệm vụ đưa tin về các hoạt động của Đại hội, Bộ Ngoại giao tổ chức nhiều chương trình tham quan, khảo sát thực tế tại một số địa phương, cơ sở văn hóa, kinh tế ở Hà Nội, giúp các phóng viên và đại biểu quốc tế tận mắt chứng kiến những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa và đối ngoại. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển, giàu bản sắc văn hóa và mến khách tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế.
| Bún chả, bún thang, xôi,... và nhiều món ăn truyền thống Việt Nam là những món ăn được nhiều phóng viên quốc tế lựa chọn để "nạp thêm năng lượng" giữa những giờ làm việc khẩn trương phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra. |
| TĐO-Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới. Cũng nhân sự kiện này, hơn 3000 phóng viên, nhà báo quốc tế đã đến Việt Nam để đưa tin về hội nghị. |
Nguyệt Anh (t/h)