Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế

13:53 | 19/01/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn bè quốc tế, trong đó có các đảng viên cộng sản, các tổ chức chính trị – xã hội và học giả nước ngoài. Nhiều ý kiến đánh giá cao ý nghĩa, tầm vóc và định hướng phát triển mà Đại hội đề ra, đồng thời bày tỏ niềm tin vào con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự quan tâm và đánh giá tích cực từ bạn bè quốc tế

Ông Kyril Whittaker, đảng viên Đảng Cộng sản Anh, cho rằng Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao vị thế quốc tế và giữ vững ổn định chính trị.

Theo ông Whittaker, việc Việt Nam chú trọng xây dựng các định hướng lớn về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân cho thấy tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, việc lấy người dân làm trung tâm trong hoạch định chính sách được xem là điểm nổi bật, thể hiện rõ bản chất vì nhân dân của Đảng.

Đảng viên Đảng Cộng sản Anh cũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị Đại hội được tiến hành nghiêm túc, khoa học, với sự tham gia đóng góp ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là minh chứng sinh động cho việc phát huy dân chủ trong Đảng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội.

Cùng với ý kiến từ các đảng viên cộng sản, nhiều tổ chức, chính đảng và bạn bè quốc tế đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tổ chức hữu nghị và đại diện chính trị từ nhiều quốc gia cho rằng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới là minh chứng rõ nét cho đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tổ chức hữu nghị và các hiệp hội tại nhiều nước như Mông Cổ, Ấn Độ, Úc, Hungary… trong các thông điệp gửi tới Việt Nam đều nhấn mạnh những kết quả toàn diện mà đất nước đạt được trong suốt 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Họ coi các thành tựu đó là bằng chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Fernando González Llort – Chủ tịch Viện Hữu nghị Cuba, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam, với bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững và củng cố độc lập, hòa bình và dân chủ.

Nhà báo Ines Schwerdtner – thành viên Quốc hội Đức và Chủ tịch Đảng Die Linke, đánh giá cao thực tiễn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đối phó với các thách thức kinh tế – xã hội, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm tới các lĩnh vực từ công nghệ số tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Kyril Whittaker, Đảng viên Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: TGCC)
Kyril Whittaker, Đảng viên Đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: Báo Quốc tế).

Khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, suy giảm tăng trưởng, biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn giữ được đà phát triển tích cực, khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bạn bè quốc tế bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, các mục tiêu về phát triển bền vững, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố vị thế đất nước trên trường quốc tế được đặc biệt quan tâm.

Nhiều ý kiến cho rằng, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Phố phường Hà Nội rực rỡ với cờ, hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: hanoi.gov.vn)
Phố phường Hà Nội rực rỡ với cờ, hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: hanoi.gov.vn).

Từ góc nhìn của các đảng viên cộng sản và bạn bè quốc tế, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa trong nước mà còn mang tầm vóc quốc tế, thể hiện uy tín ngày càng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Những đánh giá tích cực từ bên ngoài cho thấy niềm tin đối với con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Triển lãm về Đảng bồi đắp niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ trước thềm Đại hội XIV Triển lãm về Đảng bồi đắp niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ trước thềm Đại hội XIV
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mới đây đã tổ chức chương trình tham quan triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội”, qua đó góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Siết chặt an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng Siết chặt an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các lực lượng Công an, Quân đội cùng chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ phương án bảo vệ nhiều lớp, siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-cong-san-viet-nam-qua-goc-nhin-cua-ban-be-quoc-te-219033.html

In bài viết