Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương

16:52 | 18/01/2026

Ngày 18/01 tại phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An - đơn vị Cụm trưởng Cụm số 1 năm 2025 phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cụm số 1.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026
Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Dự hội nghị có ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng đại diện các Liên hiệp trong Cụm số 1.

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Cụm số 1. (Ảnh: Lê Trường)

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; sự hướng dẫn, cung cấp thông tin của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các Liên hiệp trong Cụm số 1 đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam. Các Liên hiệp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; gắn các hoạt động đối ngoại nhân dân với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển và giao lưu nhân dân được tổ chức thiết thực, có ý nghĩa, với cách tiếp cận mới, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung, từng địa phương nói riêng đến với bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác, hội nhập và khai thác nguồn lực phục vụ phát triển.

Với lợi thế là tỉnh biên giới, cửa ngõ giao thương quốc tế, Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả kinh tế biên mậu, cửa khẩu và logistics, đặc biệt tại khu vực Móng Cái. Hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa và giao lưu nhân dân qua biên giới được duy trì ổn định. Công tác đối ngoại nhân dân tại các xã, phường khu vực biên giới, nhất là tại Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, tiếp tục được triển khai linh hoạt, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị nhân dân hai bên biên giới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Trường)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng về công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Theo đó, triển khai nhiệm vụ năm 2026, các Liên hiệp trong Cụm số 1 xác định tiếp tục làm tốt công tác thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về những thành tựu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân; tăng cường vận động, thu hút nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng.

Đồng thời, các Liên hiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đầu mối Trung ương, duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống, định hướng viện trợ vào các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Lê Trường)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm số 1; đồng thời đề nghị các Liên hiệp trong Cụm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Ông Đồng Huy Cương (giữa), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Lê Trường)

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 đã được biểu dương, khen thưởng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh chính thức nhận bàn giao chức trách Cụm trưởng Cụm số 1 năm 2026.

Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1: Đổi mới gắn với phát triển địa phương
Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2026. (Ảnh: Lê Trường)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026
Ngày 15/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Lê Trường

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-ket-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-cum-so-1-doi-moi-gan-voi-phat-trien-dia-phuong-219022.html

In bài viết