11:03 | 18/01/2026
![]() |
| Ông Robert Kalatschan (thứ ba từ phải sang, hàng sau) cùng các trẻ em do tổ chức GIBTK hỗ trợ. (Ảnh: GIBTK) |
Robert Kalatschan cho biết, tổ chức GIBTK ra đời từ câu chuyện nhỏ của gia đình ông. Không thể có con, vợ chồng ông quyết định nhận con nuôi. Người con trai đầu lòng của họ là một thanh niên người Mỹ gốc Việt, được nhận nuôi tại quận Orange (bang California, Hoa Kỳ), qua đó gieo vào gia đình ông niềm hạnh phúc sâu sắc và sự gắn bó tự nhiên với Việt Nam.
Hành trình nhận con nuôi đưa gia đình ông trở lại Việt Nam. Năm 2001 họ đến Trại trẻ mồ côi Gò Vấp (thành phố Hồ Chí Minh) nhận nuôi người con gái thứ hai và dự định rời Việt Nam vào ngày 11/9, nhưng vụ tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ khiến gia đình ông phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh.
Trong những ngày ở lại Việt Nam, gia đình Robert Kalatschan có dịp thăm thêm nhiều trại trẻ mồ côi và các trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật. Những câu chuyện, hoàn cảnh và ánh mắt của các em nhỏ đã để lại dấu ấn sâu sắc, theo họ trở về Hoa Kỳ và không ngừng thôi thúc họ hành động… Và, GIBTK ra đời vào tháng 4/2002 với sứ mệnh giúp trẻ em theo đuổi ước mơ và từng bước thay đổi quỹ đạo cuộc đời của các em thông qua giáo dục, chăm sóc y tế và các chương trình hỗ trợ dài hạn.
Từ đó đến nay GIBTK triển khai hiệu quả hơn 60 dự án nhân đạo, giúp đỡ 291.000 người hưởng lợi với tổng giá trị giải ngân hơn 546 tỷ đồng, thông qua các hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ côi và các nhóm yếu thế, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, tài trợ phẫu thuật và thiết bị y tế, cấp học bổng, cùng các chương trình giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em tại nhiều địa phương.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (phải) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Valentino Kalatschan, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức Giving It Back to Kids, ngày 09/01/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Robert Kalatschan cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế ổn định, cùng với các chính sách đầu tư cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội, đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em. Chính phủ ngày càng quan tâm và ghi nhận rõ hơn các nhu cầu cụ thể của trẻ em trong quá trình phát triển và hiện đại hóa đất nước…
Tuy nhiên, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác vẫn đang đối mặt với thách thức trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm xã hội. Trong khi nhiều gia đình có điều kiện giúp con em tiếp cận các cơ hội phát triển tốt hơn, thì không ít trẻ em kém may mắn vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản và các cơ hội dài hạn. Vì vậy việc tiếp tục ưu tiên trẻ em, nhất là những em dễ bị tổn thương cần được coi là yêu cầu then chốt trong giai đoạn phát triển mới.
Robert Kalatschan cho rằng các lĩnh vực như cải cách giáo dục, hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe tinh thần, thúc đẩy hòa nhập người khuyết tật và phát triển bền vững sẽ tiếp tục là những hướng hợp tác có tiềm năng lớn. Trong bối cảnh các thách thức xã hội đối với thanh thiếu niên ngày càng phức tạp, việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào tương lai cần được xác định là một ưu tiên chiến lược.
Hy vọng Việt Nam tiếp tục là đối tác đồng hành cùng các tổ chức quốc tế trong mục tiêu chung là xây dựng một tương lai vững mạnh hơn cho mọi trẻ em. GIBTK sẽ tiếp tục gắn bó và hợp tác lâu dài với Việt Nam, nhằm bảo đảm rằng tất cả trẻ em, đặc biệt là những em dễ bị tổn thương và kém may mắn nhất đều được trao cơ hội để phát triển, nuôi dưỡng ước mơ và vươn tới thành công.
| UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 7/11/2022, về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án “Viện trợ 1.200 bộ lọc nước cho 1.200 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Trả lại tuổi thơ (GIBTK) tài trợ với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng. |
| 22 năm qua, ông Robert Valentino Kalatschan, Chủ tịch, Trưởng Văn phòng Đại diện của tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTK) tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công tác viện trợ nhân đạo, góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ em, người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận đóng góp của ông cho sự nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam, ngày 09/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng ông Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. |
Mai Anh