Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo phát triển

07:59 | 19/01/2026

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều khát vọng và tiềm năng. Kỷ nguyên này được sự tin tưởng và đồng thuận cao cả trong và ngoài nước bởi một thông điệp sáng rõ, vững chắc rằng: hạnh phúc của người dân sẽ là mục tiêu, động lực và thước đo của chất lượng phát triển chính trị, xã hội.
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Học cách phát triển sinh kế bền vững ở vùng cao

Kỷ nguyên này được Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Đảng xác định là “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với thời điểm mở đầu là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Hạnh phúc – Thước đo mới của sự tiến bộ quốc gia

Trong nhiều thập kỷ, giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng GDP, công nghiệp hóa và thoát khỏi đói nghèo. Con đường này là tất yếu và đã mang lại những thành quả tích cực Từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã vươn lên nhóm các nước có thu nhập trung bình, với GDP bình quân đầu người dự kiến vượt 5.000 USD vào cuối năm 2025 - theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Tuy nhiên, khi đất nước đã đạt đến một ngưỡng phát triển nhất định, câu hỏi “phát triển để làm gì?” được đặt ra một cách sâu sắc hơn. Tăng trưởng kinh tế tự nó không phải là mục đích cuối cùng, mà phải là phương tiện để nâng cao chất lượng sống và mang lại hạnh phúc cho người dân.

Tài liệu phục vụ việc thảo luận và góp ý kiến của đảng viên tại đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương).
Tài liệu phục vụ việc thảo luận và góp ý kiến của đảng viên tại đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương). Ảnh: Báo Hải Phòng

Nhận thức rõ điều này, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển quốc gia. Khái niệm "hạnh phúc" đã được nâng lên vị trí cao nhất trong chuỗi mục tiêu phát triển: “hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đây không phải là một sự bổ sung mang tính hình thức, mà phản ánh một sự trưởng thành trong nhận thức về phát triển bền vững, một sự quay về với giá trị cốt lõi nhất của chủ nghĩa xã hội, đó là vì con người.

Sự chuyển dịch này không chỉ là định hướng, mà đã bắt đầu được thể hiện bằng những con số cụ thể. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã có sự cải thiện vượt bậc. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Việt Nam đã tăng 37 bậc, vươn lên vị trí 46/143 quốc gia vào năm 2025. Đáng chú ý, Việt Nam có "hiệu suất chuyển đổi" từ GDP sang hạnh phúc rất cao. Điều này cho thấy, với một mức thu nhập chưa phải quá cao, người dân Việt Nam vẫn cảm nhận được mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn nhiều nước có thu nhập tương đương. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, nguồn gốc của điều này có thể đến từ vốn xã hội cao với truyền thống đoàn kết cộng đồng, hệ thống gia đình bền vững và vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội.

Việc đưa chỉ số hạnh phúc vào văn kiện đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách. Góp ý vào dự thảo văn kiện, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã đề xuất cần làm rõ thêm các tiêu chí để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân, từ hạnh phúc trong mỗi gia đình, mỗi trường học đến môi trường làm việc. Ông Huỳnh Thanh Phương, một đại biểu Quốc hội, cũng đề xuất đưa vào văn kiện chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 75% dân số Việt Nam cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống. Việc lượng hóa mục tiêu này sẽ chuyển hóa tư tưởng nhân văn “vì con người” thành một mục tiêu có thể đo lường và phấn đấu thực hiện.

Từ chủ trương đến hành động

Triết lý “lấy dân làm gốc”, “dân là trung tâm” đã được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định từ lâu, nhưng trong kỷ nguyên vươn mình, triết lý này đang được cụ thể hóa bằng những quyết sách đột phá, tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược được ban hành gần đây đã cho thấy một quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc biến chủ trương thành hiện thực cuộc sống, thành cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, như lời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu tại Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 9/10/2025.

Một trong những đột phá lớn nhất là các chính sách an sinh xã hội toàn diện, thể hiện rõ nét trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong giáo dục, chủ trương thực hiện miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông tại các trường công lập là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đảm bảo quyền học tập bình đẳng cho mọi trẻ em, giảm bớt gánh nặng cho hàng triệu gia đình. Trong lĩnh vực y tế, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 "về cơ bản miễn viện phí toàn dân" là một khát vọng lớn lao, thể hiện sự ưu tiên cao nhất cho sức khỏe của người dân. Đây là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa một xã hội công bằng, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Nghị định số 238/2025 do Chính phủ ban hành quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. (Ảnh: Báo Chính phủ)
Nghị định số 238/2025 do Chính phủ ban hành quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Bên cạnh đó, các chính sách phát triển kinh tế cũng được định hướng lại theo hướng bền vững và bao trùm hơn. Mục tiêu tăng trưởng GDP cao, phấn đấu đạt trên 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, không phải để theo đuổi những con số thành tích, mà là để tạo ra nguồn lực dồi dào hơn cho đầu tư phát triển xã hội, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phân tích: Các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và xây dựng hạ tầng đồng bộ, đều nhằm tạo ra một môi trường phát triển lành mạnh, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh quốc gia, từ đó mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội.

Ngay cả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng xuất phát từ mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn. Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, đưa chính quyền đến gần dân, giải quyết các vấn đề của người dân một cách nhanh chóng và thấu đáo hơn.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh họa.

Tất cả những định hướng chiến lược này đều quy tụ về một điểm: hạnh phúc của nhân dân. Như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi chuyên đề trao đổi về “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kỷ nguyên vươn mình là kỷ nguyên mà "mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu". Sứ mệnh của Đảng trong giai đoạn mới không chỉ là lãnh đạo đất nước đạt được các mục tiêu kinh tế, mà còn là kiến tạo một xã hội mà ở đó, mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo, được sống trong một môi trường an toàn, công bằng, văn minh và có cơ hội để phát triển toàn diện.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần, mang theo kỳ vọng về những quyết sách lịch sử. Với triết lý phát triển lấy con người và hạnh phúc làm trung tâm, Việt Nam không chỉ đang tìm kiếm một mô hình tăng trưởng mới, mà còn đang khẳng định một con đường phát triển nhân văn, bền vững. Thước đo thành công của kỷ nguyên vươn mình, có lẽ, sẽ không chỉ nằm ở những con số GDP, mà quan trọng hơn, là ở chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của mỗi người dân Việt Nam.

Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2026, không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều học giả, chuyên gia kinh tế và các tổ chức quốc tế đánh giá, Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam với những định hướng chiến lược dài hạn và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức hữu nghị, hiệp hội, nghị sĩ và bạn bè quốc tế đã gửi tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thư, điện và thông điệp chúc mừng. Các thông điệp thể hiện sự tin cậy chính trị, ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lay-hanh-phuc-cua-nhan-dan-lam-muc-tieu-dong-luc-va-thuoc-do-phat-trien-218992.html

In bài viết