10:06 | 16/01/2026
Các hoạt động được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cơ quan truyền thông, học giả và đối tác quốc tế, qua đó góp phần củng cố hiểu biết, tăng cường tin cậy và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức và bạn bè quốc tế.
Tại Trung Quốc, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với nhiều cơ quan thông tấn, báo chí, viện nghiên cứu và các chuyên gia, học giả tại Quảng Tây. Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Hường đã thông tin về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV, các chủ trương, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược của Đại hội, cũng như những kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII giai đoạn 2021-2025. Tổng Lãnh sự khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong tổng thể quan hệ hai nước.
![]() |
| Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Lào) chủ trì tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 14/01/2026. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse) |
Tại Lào, ngày 14/01, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội XIV với sự tham dự của lãnh đạo chính quyền tỉnh Champasak, các cơ quan chức năng, tổ chức hữu nghị và báo chí Nam Lào. Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung đã giới thiệu về ý nghĩa, nội dung, công tác chuẩn bị Đại hội, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược và những kết quả nổi bật trong sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh Champasak và các đại biểu Lào đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục mở ra chặng đường phát triển mới cho Việt Nam và góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức triển lãm ảnh và tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới” vào ngày 08/01, thu hút sự tham dự của đông đảo nhà nghiên cứu, học giả, quan chức và báo chí sở tại. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng, định hình tầm nhìn, tư duy chiến lược và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Các học giả Campuchia đánh giá cao năng lực lãnh đạo, khả năng thích ứng và tự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển thực chất hơn sau Đại hội.
Tại Hoa Kỳ, ngày 14/01, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã chủ trì buổi gặp gỡ, thông tin cho hơn 20 hãng thông tấn quốc tế lớn tại New York về Đại hội XIV. Đại sứ đã trao đổi cởi mở về công tác chuẩn bị Đại hội, các định hướng lớn về phát triển kinh tế, đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Trước đó, ngày 13/01, Đại sứ cũng đã làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ (CPUSA), thông tin về Đại hội XIV và khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng.
![]() |
| Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi gặp gỡ và thông tin cho báo chí quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 14/01/2026. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc) |
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Đức và Đảng Cánh tả Đức, giới thiệu về Đại hội XIV, các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện, đặc biệt là những điểm mới trong đường lối đối ngoại. Lãnh đạo các chính đảng Đức bày tỏ quan tâm sâu sắc, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Tại Sri Lanka, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã tiếp đại diện cơ quan truyền thông của Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka (JVP), thông tin về ý nghĩa của Đại hội XIV và bày tỏ tin tưởng các hoạt động đưa tin sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trong 2 ngày 17/12/2025 và 12/01/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria đã tổ chức các cuộc họp báo quốc tế với sự tham dự của đông đảo báo chí, học giả và chuyên gia sở tại, cung cấp thông tin về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và những mục tiêu, tầm nhìn của Đại hội XIV. Nhiều chuyên gia Nigeria đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, bày tỏ tin tưởng các quyết sách của Đại hội XIV sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
![]() |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela) |
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông Venezuela tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 08/01, thông tin sâu rộng về Đại hội XIV. Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa bước ngoặt của Đại hội, các định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, cũng như đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Báo chí Venezuela bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đánh giá cao tính dân chủ, cầu thị trong quá trình chuẩn bị Đại hội và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trong giai đoạn phát triển mới.
Thông qua các hoạt động thông tin, trao đổi và tiếp xúc đa dạng, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần giúp báo chí, giới nghiên cứu, các chính đảng và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về ý nghĩa, nội dung và tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam ổn định, phát triển năng động, chủ động hội nhập quốc tế và là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Các hoạt động này cũng tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế trong thời gian tới, góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu và định hướng mà Đại hội XIV đề ra.
Phan Anh