14:20 | 15/01/2026
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh nào, Việt Nam và Liên bang Nga luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng, tin cậy và cùng phát triển. Bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, việc trao tặng những bức ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga không chỉ có giá trị lịch sử đặc biệt mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước; đồng thời góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu quý giá tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
![]() |
| Lễ Khai mạc chuỗi hoạt động triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga. (Ảnh: Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH-TT&DL)) |
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhấn mạnh, triển lãm không chỉ gợi lại biên niên sử của các sự kiện, mà còn nói lên lịch sử sống động của tình hữu nghị Việt-Nga. Trong suốt 76 năm qua, Việt Nam-Nga đã đạt được nhiều kết quả hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực, luôn gìn giữ tình bạn bền chặt, tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau và thiện cảm sâu sắc, không phụ thuộc vào hoàn cảnh chính trị nhất thời.
Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” có ý nghĩa kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nga. Trên hành trình tìm đường cứu nước và xây dựng tình đoàn kết quốc tế, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Nga.
Triển lãm gồm ba phần: Phần 1 giới thiệu những năm tháng hoạt động của Người tại Liên Xô, nơi Người tham gia nhiều hội nghị quốc tế, đấu tranh vì quyền lợi các dân tộc thuộc địa và từng bước hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 2 làm nổi bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thiết lập và vun đắp quan hệ Việt – Xô, đặc biệt là chuyến đi năm 1950 mở ra bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước, và chuyến thăm năm 1955 đưa quan hệ hữu nghị lên tầm cao mới. Phần 3 khắc họa sự phát triển bền chặt của quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga ngày nay, trên nền tảng do Người đặt nền móng. 76 tấm ảnh/pano của triển lãm phản ánh chặng đường 76 năm hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng.
Tại chuỗi sự kiện, bên cạnh triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức các trưng bày gồm: Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – rực rỡ trang sử vàng” với 280 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu khái quát chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển; Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam – 80 năm một chặng đường vẻ vang” với 120 ảnh tư liệu; Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” giới thiệu 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật tái hiện không gian sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969.
Nhân dịp này, Khu Di tích Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận 30 ảnh tư liệu quý do Đại sứ quán Liên bang Nga trao tặng. Các tư liệu được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Nhà nước Moscow, phản ánh sinh động mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao hai nước.
Khang Anh