09:17 | 11/01/2026
Tham dự họp báo có phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Cuba như Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina, Hãng thông tấn Cuba (ACN), Báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, Báo Juventud Rebelde, Đài Truyền hình Quốc gia Cubavisión, Kênh truyền hình Canal Caribe...
Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long thông tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan báo chí và truyền thông Cuba. (Ảnh: TTXVN) |
Đại sứ Lê Quang Long cho biết, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tổng kết 40 năm công cuộc Đổi mới, đồng thời hướng tới các dấu mốc lịch sử quan trọng: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước (1945-2045). Đại hội có nhiệm vụ xác định phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có ngành công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm và những đột phá chiến lược, trong đó tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Thông tin về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, Đại sứ Lê Quang Long khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cụ thể, giai đoạn 5 năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới; quy mô nền kinh tế năm 2025 vượt 510 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người Việt Nam tiếp tục được quan tâm toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn khoảng 1,3% vào năm 2025; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766, thuộc nhóm cao; hệ thống y tế, giáo dục tiếp tục được củng cố; quốc phòng - an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.
Tại buổi họp báo, các nhà báo Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Đại hội XIV và khẳng định sẽ thông tin đậm nét về sự kiện chính trị quan trọng này. Qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.
| Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes nêu rõ, Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Thanh Nghị trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba. |
| Đại sứ Cuba nhận định Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nền kinh tế đổi mới, hợp tác quốc tế và các chính sách phát triển xã hội hướng tới tương lai.Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đánh giá việc tinh gọn bộ máy chính trị cùng sự năng động của nền kinh tế đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình. |
Phương Anh