11:33 | 07/01/2026
Theo ông Nguyễn Hoài Nam, bên cạnh các biện pháp xử lý nội bộ, thời gian qua VASEP đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU, nhằm tăng cường tính răn đe và bảo đảm tuân thủ trong toàn chuỗi sản xuất - xuất khẩu thủy sản.
“Với các trường hợp phát hiện vi phạm, việc đầu tiên VASEP thực hiện là báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm sẽ bị loại khỏi VASEP và thông tin vi phạm được cập nhật, công bố trên hệ thống của hiệp hội”, ông Nam nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 12/12/2025, VASEP đã ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp hội viên tăng cường thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, đồng hành cùng Chính phủ trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
![]() |
| Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP. (Ảnh minh họa) |
Theo nội dung công văn, VASEP yêu cầu doanh nghiệp duy trì và tăng cường kiểm soát IUU trong toàn bộ quá trình thu mua nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu và các thị trường có yêu cầu tương đương. Doanh nghiệp phải kiểm tra, xác thực đầy đủ thông tin đối với từng lô nguyên liệu đầu vào và từng lô thành phẩm xuất khẩu; tuyệt đối không thu mua, tiếp nhận, chế biến hay xuất khẩu bất kỳ nguyên liệu hải sản nào có xác thực liên quan đến hành vi vi phạm IUU.
Liên quan đến tình hình thực thi chống khai thác IUU, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại buổi làm việc cho thấy trong tuần gần nhất không ghi nhận tàu cá Việt Nam nào bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài.
Tuy nhiên, trong hai năm 2024 và 2025, đã có 92 tàu cá Việt Nam vi phạm và bị lực lượng nước ngoài bắt giữ. Đến nay, 62 tàu đã được xử lý xong, đạt tỷ lệ 67,39%, trong đó 44 tàu bị xử phạt hành chính, 13 tàu bị xử lý hình sự và 5 tàu được xác định không vi phạm do bị bắt giữ tại vùng biển chồng lấn; số trường hợp còn lại đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Báo cáo cũng cho biết, từ năm 2024 đến ngày 03/01/2026, cả nước ghi nhận 20.409 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ, hoạt động quá 10 ngày trên biển hoặc vượt ranh giới khai thác cho phép. Trong số này, đã xử lý 20.286 tàu, đạt 99,4%, gồm 4.205 tàu bị xử phạt và 16.081 tàu được khép hồ sơ không xử phạt. Hiện còn 123 tàu cá đang được xác minh lại thông tin để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
| Ngày 30/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thủ tướng yêu cầu báo cáo trung thực, khách quan, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, kiên quyết không hình thức, không chạy theo thành tích, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" EC và phát triển ngành thủy sản bền vững. |
| Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo. |
Phương Anh