19:01 | 06/01/2026
Thứ nhất, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục là điểm nhấn xuyên suốt năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển mạnh từ tư duy “làm văn hóa” sang tư duy quản lý nhà nước về văn hóa bằng pháp luật, coi thể chế là nền tảng cho phát triển bền vững. Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các luật quan trọng như Luật Quảng cáo, Luật Di sản văn hóa, Luật Báo chí cùng hệ thống nghị định, thông tư đồng bộ đã từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo không gian phát triển mới cho văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng.
![]() |
| Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút rất đông người xem, đặc biệt là Nhà triển lãm Kim Quy. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Thứ hai, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Sự kiện quy tụ đông đảo bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tập đoàn lớn, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Không chỉ là nơi trưng bày thành tựu, triển lãm còn gợi mở hướng tiếp cận mới trong tổ chức các hoạt động hội chợ, triển lãm, góp phần khẳng định tiềm lực, vị thế và khát vọng phát triển của Việt Nam sau 80 năm giành độc lập.
Thứ ba, năm 2025 ghi dấu những mốc son đặc biệt của ngành với lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Chuỗi hoạt động kỷ niệm, hội báo toàn quốc và các triển lãm chuyên đề đã tôn vinh chặng đường vẻ vang của báo chí và văn hóa Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của hai lĩnh vực này trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Thứ tư, di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín và tầm vóc trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở nhiều loại hình khác nhau được UNESCO vinh danh. Từ di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên của Việt Nam, di sản thiên nhiên liên biên giới, đến di sản tư liệu và tinh hoa nghệ thuật dân gian, các giá trị di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch, giáo dục và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Thứ năm, dấu ấn đối ngoại văn hóa nổi bật là việc Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. Sáng kiến nhận được sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế, thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa toàn cầu, đồng thời khẳng định quan điểm lấy văn hóa làm nền tảng cho phát triển bền vững, hòa bình và nhân văn.
Thứ sáu, chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025 đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Năm 2025 cũng được ghi nhận là năm bùng nổ của các đại nhạc hội và hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, trong đó âm nhạc Việt Nam tạo dấu ấn quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Thứ bảy, lần đầu tiên “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest” được tổ chức dưới hình thức chuỗi hoạt động liên tục, mang đậm giá trị nhân văn. Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về đời sống tinh thần tích cực của người Việt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
![]() |
| Bộ phim "Mưa đỏ" để lại nhiều dấu ấn ở ngành điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Thứ tám, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 và Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III tiếp tục khẳng định vai trò của điện ảnh trong phát triển công nghiệp văn hóa. Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối quốc tế, quảng bá bối cảnh quay và nuôi dưỡng tài năng trẻ, điện ảnh Việt Nam từng bước mở rộng không gian hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trong khu vực.
Thứ chín, thể thao Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật khi đội tuyển bóng đá nam U22 thi đấu xuất sắc, giành chức vô địch SEA Games lần thứ ba trong lịch sử. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực mà còn tạo hiệu ứng tích cực, cổ vũ phong trào rèn luyện thể chất và tinh thần thể thao trong toàn xã hội.
Thứ mười, du lịch Việt Nam tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt mốc hơn 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, trong khi du lịch nội địa duy trì đà tăng trưởng cao. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các chính sách thị thực thông thoáng, hoạt động xúc tiến quảng bá bài bản và sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.
| Bộ Nội vụ vừa có báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện nghị quyết 18-NQ/TW về bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ theo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị. Tại báo cáo, Bộ Nội vụ đã nêu rõ việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của mộ số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. |
| Ngày 14/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tiếp ông Kohata Hiroshi, Thị trưởng thành phố Fukushima (Nhật Bản). |
Phương Anh