18:57 | 06/01/2026
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, đến cuối tháng 12/2025, An Giang đã đạt bước tiến quan trọng trong số hóa quản lý đội tàu: 100% tàu cá hiện có (9.786 tàu) được đăng ký và cập nhật trên hệ thống VNFishbase; 9.185 tàu đủ điều kiện đã được cấp phép hoạt động (đạt 100%). Tuy nhiên, vẫn còn 788 tàu không đủ điều kiện đăng ký, gồm 137 tàu hết hạn đăng kiểm (đang làm thủ tục gia hạn) và 601 tàu hết hạn giấy phép.
Đáng chú ý, 457 tàu đã xác minh được hiện trạng nhưng chưa rõ vị trí neo đậu, bị thông báo “mất tích” và đang làm thủ tục xóa đăng ký. Trước thực trạng này, tại Công văn hỏa tốc số 2416/UBND-KT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đặt ra mốc thời hạn cụ thể cho từng lực lượng, địa phương.
Cụ thể, các xã, phường, đặc khu phải hoàn tất cấp phép cho tàu cá dưới 12 mét chậm nhất trong ngày 5/1/2026. Công an tỉnh phối hợp địa phương xác minh thực tế 457 tàu “mất tích”, làm rõ có hay không việc lén lút hoạt động, báo cáo kết quả ngay trong ngày. Bộ đội Biên phòng tỉnh được lệnh không cho xuất bến bất kỳ tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép).
![]() |
| Lực lượng Biên phòng An Giang tăng cường tuyên truyền cho chủ tàu, ngư dân các quy định về IUU. (Ảnh: Báo Dân Việt) |
Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là “cá thể hóa trách nhiệm” đến từng cấp ủy, chính quyền cơ sở. Các xã, phường, đặc khu không quản lý chung chung mà phải xác định chính xác chủ tàu, có hình ảnh thực tế và tọa độ vị trí neo đậu, gắn biển cảnh báo “tàu cá không đủ điều kiện hoạt động” trên thân tàu; phân công đích danh đảng viên, cán bộ theo dõi từng tàu và chịu trách nhiệm nếu để phát sinh vi phạm.
Song song biện pháp mạnh, An Giang khẩn trương xây dựng lộ trình chuyển đổi nghề cho ngư dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu Kế hoạch chuyển đổi nghề khai thác thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái, hoàn tất trong ngày 5/1 để trình UBND tỉnh.
10 giờ sáng ngày 6/1, tất cả sở, ngành và địa phương phải chốt số liệu báo cáo cuối cùng về kết quả đợt cao điểm. Cùng thời điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành thông báo tàu cá từ 12 m trở lên thuộc diện “mất tích”, gửi Công an, Biên phòng và các lực lượng trung ương (Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm ngư) phối hợp theo dõi, xử lý khi tuần tra trên biển, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở khu phố, ấp để tăng giám sát cộng đồng.
Với cách làm quyết liệt, thời hạn rõ ràng và trách nhiệm cá thể hóa, An Giang đặt mục tiêu bịt kín mọi “kẽ hở” quản lý, ngăn chặn vi phạm IUU từ gốc, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” và hướng tới nghề cá bền vững.
| Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, quản lý chặt từ tàu cá, ngư dân đến dữ liệu nghề cá, kiên quyết không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. |
| Ngày 30/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thủ tướng yêu cầu báo cáo trung thực, khách quan, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, kiên quyết không hình thức, không chạy theo thành tích, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" EC và phát triển ngành thủy sản bền vững. |
Phương Anh