12:56 | 02/01/2026
Sáng 01/01 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Lạng Sơn năm 2026”. Những vị khách đầu tiên đến từ Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh trong sự chào đón nồng nhiệt, thân thiện của Ban tổ chức ngay tại cửa ngõ biên giới.
Đoàn khách gồm hơn 40 thành viên không giấu được sự bất ngờ và xúc động khi nhận được những bó hoa tươi thắm cùng các phần quà mang đậm bản sắc văn hóa xứ Lạng. Không khí lễ đón diễn ra trang trọng nhưng gần gũi, thể hiện rõ tinh thần hiếu khách và thông điệp sẵn sàng chào đón du khách quốc tế của địa phương.
![]() |
| Đoàn khách quốc tế đến với Lạng Sơn qua cửa khẩu Hữu Nghị. (Ảnh: Báo Lạng Sơn) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh lợi thế đặc thù của địa phương với 231 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt đồng bộ, giữ vị trí chiến lược trong giao thương và kết nối quốc tế. Trên cơ sở đó, Lạng Sơn xác định du lịch biên giới là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch. Việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm 2026 mang ý nghĩa biểu trưng, mở ra một năm mới nhiều kỳ vọng, góp phần lan tỏa hình ảnh Lạng Sơn thân thiện, an toàn và hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.
Ngay sau lễ đón, đoàn khách đã bắt đầu hành trình tham quan, trải nghiệm các điểm đến tiêu biểu của Lạng Sơn như Đền Mẫu Đồng Đăng, Ga Đồng Đăng, Cột cờ Phai Vệ, Động Tam Thanh, Nhà thờ Cửa Nam và Tượng đài Hoàng Văn Thụ. Đây là những điểm đến kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và cảnh quan, tạo dấu ấn riêng cho du lịch xứ Lạng.
Sự kiện đón khách đầu năm cũng là bước cụ thể hóa chương trình du lịch “2 ngày 1 đêm” dành cho khách sử dụng giấy thông hành, với thông điệp “Một bước qua biên - Ngàn trải nghiệm mới”. Chương trình được triển khai nhằm tăng cường hợp tác du lịch giữa Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tận dụng lợi thế cửa khẩu để thúc đẩy dòng khách quốc tế ngắn ngày, góp phần làm sôi động thị trường du lịch biên giới.
Lễ đón diễn ra trong bối cảnh du lịch Lạng Sơn vừa khép lại năm 2025 với nhiều kết quả ấn tượng. Tổng lượng khách đến tỉnh ước đạt 4,44 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 305.000 lượt; tổng doanh thu du lịch đạt gần 4.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2025 được xem là năm “vàng” của du lịch Lạng Sơn khi địa phương được trao hai giải thưởng du lịch ASEAN, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”, đồng thời Lạng Sơn chính thức đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Với mục tiêu đưa du lịch trở thành trụ cột kinh tế quan trọng, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh xúc tiến thị trường quốc tế. Sự khởi đầu thuận lợi trong ngày đầu năm mới tại Cửa khẩu Hữu Nghị được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để du lịch xứ Lạng bứt phá, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến trải nghiệm di sản văn hóa và du lịch biên giới hấp dẫn hàng đầu khu vực.
| Từ ngày 11-15/12, tại Quảng trường Trung tâm phường Móng Cái 1 (Đại lộ Hòa Bình, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17 năm 2025 (Móng Cái – Đông Hưng). |
| Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện trong khu vực và trên thế giới. |
Tú Anh (tổng hợp)