16:42 | 31/12/2025
Tham dự sự kiện có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; nguyên lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam các thời kỳ...
Ủy ban Hòa bình Việt Nam ra đời từ năm 1950, trong bối cảnh đất nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược để bảo vệ nền độc lập non trẻ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức này (ban đầu là Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam) đã trở thành một mặt trận đối ngoại nhân dân quan trọng, góp phần vận động sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển, Ủy ban đã không ngừng mở rộng hoạt động, từ tố cáo chiến tranh, vận động chống xâm lược, tới củng cố môi trường hòa bình và thúc đẩy hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Tổ chức kiên định theo đuổi mục tiêu hòa bình gắn liền với độc lập dân tộc và công lý xã hội — hòa bình không thỏa hiệp nhưng dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết các dân tộc.
![]() |
| Ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành. Ông nhấn mạnh, lịch sử của Ủy ban Hòa bình Việt Nam gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam và phong trào hòa bình thế giới; mỗi giai đoạn phát triển đều để lại những bài học quý giá về bản lĩnh chính trị, sự kiên định mục tiêu và phương thức vận động đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn.
Theo ông Uông Chu Lưu, xuyên suốt quá trình hoạt động, Ủy ban Hòa bình Việt Nam luôn kiên định mục tiêu đấu tranh cho hòa bình gắn liền với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, công lý và tiến bộ xã hội, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các giá trị phổ quát của nhân loại. Đây chính là nền tảng giúp Ủy ban Hòa bình Việt Nam duy trì uy tín, vị thế và sự tin cậy trong quan hệ với các tổ chức hòa bình, các phong trào xã hội và bạn bè quốc tế.
Ông Uông Chu Lưu chỉ rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, xung đột và bất ổn còn tiềm ẩn, yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân nói chung và Ủy ban Hòa bình Việt Nam nói riêng là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, chủ động tham gia các diễn đàn hòa bình quốc tế, đóng góp tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề toàn cầu.
Nhấn mạnh định hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam khẳng định tổ chức sẽ chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận, phát huy vai trò của trí thức, thanh niên và các lực lượng xã hội; đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại toàn diện, hiện đại của Đảng và Nhà nước.
![]() |
| Buổi lễ là dịp các đại biểu cùng nhau ôn lại hành trình 75 năm phát triển của Ủy ban Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong thời kỳ hòa bình, thống nhất và đổi mới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là thành viên tích cực, có trách nhiệm của phong trào hòa bình thế giới. Tổ chức đã đóng góp vào việc củng cố môi trường hòa bình, thúc đẩy hữu nghị, hợp tác, và xây dựng lòng tin giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, thông qua đối thoại, trao đổi văn hóa - xã hội và hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
Nhìn về phía trước, trước những biến động sâu sắc, phức tạp của tình hình quốc tế, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đặt trọng tâm vào tăng cường tuyên truyền đối ngoại, mở rộng hợp tác với các tổ chức hòa bình, xã hội và thanh niên trong nước và quốc tế, đồng thời chú trọng bồi dưỡng thế hệ kế cận có bản lĩnh chính trị và năng lực ngoại giao nhân dân. Đây được xem là đóng góp thiết thực vào sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh: Trên chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có đóng góp rất to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Sau khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, Ủy ban hòa bình Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đóng góp cho phong trào hòa bình chung của thế giới, cùng với những người làm công tác đối ngoại Việt Nam giữ vững môi trường hòa bình độc lập cho đất nước phát triển, từ đó góp phần lan tỏa giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong không khí của lễ kỷ niệm 75 năm, các đại biểu bày tỏ tin tưởng rằng Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, góp phần nâng cao vai trò đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy hòa bình, bảo vệ quyền con người, công lý, bình đẳng và phản đối chiến tranh trên toàn cầu.
| Ngày 14/11 tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế “ASEAN trong thế giới biến động: Thách thức, cơ hội và triển vọng” với sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung. Tại Hội thảo, học giả trong nước và quốc tế đã cùng đề xuất nhiều giải pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực ASEAN. |
| Ngày 16/1 tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ - Hội đồng Quỹ nhằm tổng kết hoạt động năm 2024 và đề ra phương hướng, trọng tâm hoạt động năm 2025. |
Bảo Ngọc