50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững

08:47 | 31/12/2025

Ngày 30/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal (1975 - 2025) đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
5 khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal Dhan Bahadur Oli tại Hà Nội
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal (1975 - 2025). (Ảnh: Mai Anh)

Từ giao lưu nhân dân đến hợp tác đa lĩnh vực

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nepal được xây dựng trên nền tảng tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng hòa bình. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Nepal dành cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của Việt Nam, đặc biệt là tiếng nói ủng hộ chính nghĩa tại các diễn đàn quốc tế trong những năm tháng khó khăn.

Theo ông Trần Anh Tuấn, năm 2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, với điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Nepal của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào tháng 8/2025. Chuyến thăm đã tạo động lực thúc đẩy tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal cùng các đối tác tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal. (Ảnh: Mai Anh)

“Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ với niềm tự hào mà quan trọng hơn là để chúng ta cùng nhau cam kết cho một tương lai phát triển thịnh vượng. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người bạn Nepal, Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã luôn sát cánh cùng chúng tôi trong mọi hoạt động”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Theo báo cáo tại buổi lễ, thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal đã phát huy vai trò là đầu mối đối ngoại nhân dân quan trọng trong bối cảnh hai nước chưa có cơ quan đại diện ngoại giao thường trú, tích cực kết nối các tổ chức, học giả, doanh nghiệp và cộng đồng hai nước nhằm vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nepal.

Từ khi được thành lập đầu năm 2022, Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực, nổi bật là việc đón tiếp các đoàn tăng ni, phật tử và đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal sang thăm Việt Nam; tổ chức các chuyến thăm, làm việc tại Nepal, trong đó có chuyến công tác tháng 5/2023 do Chủ tịch Hội Trần Anh Tuấn dẫn đầu, được Chủ tịch Quốc hội Nepal tiếp đón, mở ra các hướng hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Phát biểu trực tuyến tại buổi lễ, ông Dhan Bahadur Oli, Đại sứ không thường trú Nepal tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal vì những đóng góp tích cực cho quan hệ song phương. Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hai nước được thiết lập từ năm 1975 dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung về hòa bình, độc lập, không can thiệp và toàn vẹn lãnh thổ, cùng sự gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tinh thần nhân văn.

50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Ông Dhan Bahadur Oli, Đại sứ không thường trú Nepal tại Việt Nam phát biểu trực tuyến tại buổi lễ. (Ảnh: Mai Anh)

Theo Đại sứ, hợp tác song phương đang ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân, với nhiều thỏa thuận quan trọng được ký kết thời gian qua, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và hợp tác giữa hai nước. Hướng tới tương lai, Nepal khẳng định ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như kinh tế, du lịch, hàng không, nông nghiệp, năng lượng sạch, kinh tế số, giáo dục và văn hóa; đồng thời cam kết tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, thúc đẩy hòa bình, đối thoại và phát triển bền vững.

Nhiều đề xuất cho giai đoạn hợp tác mới

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tọa đàm khoa học “50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Thành tựu, thách thức và định hướng tương lai” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia hai nước. Đây được đánh giá là cách tiếp cận mới trong công tác đối ngoại nhân dân, không chỉ dừng lại ở giao lưu hữu nghị mà còn đi sâu phân tích, nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận ba trụ cột chính trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nepal. Thứ nhất là tăng cường tin cậy chính trị và đối ngoại nhân dân, với trọng tâm làm sâu sắc hiểu biết của thế hệ trẻ hai nước về lịch sử, văn hóa, qua đó đưa giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Thứ hai là hợp tác kinh tế - thương mại, trong bối cảnh kim ngạch hai chiều còn khiêm tốn so với tiềm năng, làm thế nào để tháo gỡ những điểm nghẽn để kết nối doanh nghiệp, tận dụng thế mạnh bổ trợ giữa Nepal và Việt Nam. Thứ ba là kết nối văn hóa, du lịch và tâm linh, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác du lịch Phật giáo, hiện thực hóa khả năng mở đường bay thẳng Việt Nam - Nepal nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân.

50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Tọa đàm khoa học “50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Thành tựu, thách thức và định hướng tương lai”. (Ảnh: Mai Anh)

Ông Rabindra Adhikari, Điều phối viên Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal cho rằng các hoạt động giao lưu nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Thời gian tới, Việt Nam và Nepal có thể phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy phát triển bền vững, tiến bộ khoa học - công nghệ và ngoại giao hòa bình. Ông cũng đề xuất mở rộng giao lưu nhân dân thông qua việc nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Nepal, sớm thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao tại hai nước, đồng thời trân trọng mời các đại biểu và nhân dân Việt Nam tới thăm Lumbini - nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, qua đó tăng cường gắn kết văn hóa và du lịch giữa hai quốc gia.

Theo ông Phạm Sỹ Tam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, Ủy viên Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal, quan hệ hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đoàn kết quốc tế và đối ngoại nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi, quan hệ song phương vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch và hàng không. Ông đề xuất thúc đẩy thành lập Hội hữu nghị Nepal - Việt Nam, tăng cường nguồn lực cho đối ngoại nhân dân và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời chuyển trọng tâm hợp tác sang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao) đánh giá, quy mô hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Nepal còn khiêm tốn song tiềm năng hợp tác là rất lớn. Ông nhấn mạnh vai trò của hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân với sự hỗ trợ tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal,trong việc tăng cường hiểu biết, vun đắp thiện chí và tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Từ thực tiễn đó, ông kiến nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, có chiều sâu; chủ động tham gia cụ thể hóa các chủ trương, sáng kiến đối ngoại cấp cao, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa đối ngoại nhân dân với các kênh Đảng và Nhà nước; đồng thời ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

5 khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal 5 khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal
Chiều ngày 11/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin tình hình người Việt tại Nepal trong thời điểm biểu tình, bạo động phức tạp ở sở tại.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal Dhan Bahadur Oli tại Hà Nội Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal Dhan Bahadur Oli tại Hà Nội
Chiều 13/12/2025, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có buổi tiếp Đại sứ Dhan Bahadur Oli, người vừa sang Việt Nam trình Thư ủy nhiệm lên Chủ tịch nước Lương Cường, chính thức đảm nhiệm vai trò Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Dân chủ liên bang Nepal tại Việt Nam.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/50-nam-quan-he-viet-nam-nepal-vun-dap-tinh-huu-nghi-huong-toi-hop-tac-ben-vung-218689.html

In bài viết