Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam

15:54 | 30/12/2025

Sáng 30/12 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào
Thứ trưởng Ngô Lê Văn: Đối ngoại nhân dân đã phát huy hiệu quả "sức mạnh mềm"

Hội nghị do Bộ Ngoại giao chủ trì, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cùng các đại biểu cấp cao của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Theo báo cáo tổng kết, trong năm qua, đối ngoại nhân dân đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tăng cường chiều sâu và hiệu quả quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, đồng thời tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ ngoại giao đa phương và song phương của Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vận dụng sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp “sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, đối ngoại nhân dân đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp thiết thực cho tiến trình cách mạng và hội nhập quốc tế của đất nước. Ông khẳng định đối ngoại nhân dân không phải là hoạt động bổ trợ, mà là một trụ cột chiến lược tương đương với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trong năm 2025, mạng lưới đối tác và bạn bè quốc tế của các tổ chức nhân dân, hội đoàn và đoàn thể Việt Nam tiếp tục được mở rộng, với quan hệ hợp tác uy tín trên nhiều khu vực và lĩnh vực. Các hoạt động giao lưu văn hóa – giáo dục, trao đổi học thuật, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác về khoa học – công nghệ, y tế và phát triển bền vững đã góp phần củng cố lòng tin, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước hội nhập, năng động và thân thiện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn trong trao đổi với báo chí cũng đánh giá cao vai trò của đối ngoại nhân dân trong “phục vụ thiết thực các mục tiêu chung của đối ngoại năm 2025”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết chặt chẽ hơn nữa hoạt động này với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Qua đó, Việt Nam không chỉ mở rộng không gian hợp tác truyền thống mà còn thúc đẩy các kênh tiếp xúc mới, đa dạng hóa quan hệ với các đối tác tiềm năng trên thế giới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, các ý kiến tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức và tồn tại cần khắc phục như: cơ chế phối hợp còn chưa đồng bộ, chất lượng một số hoạt động đối ngoại nhân dân chưa đồng đều tại các địa phương, và nhu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ với chuyên môn sâu về ngoại giao nhân dân. Các đại biểu đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên nghiệp để thích ứng với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Cũng theo các chuyên gia, đối ngoại nhân dân còn có vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, ứng phó biến đối khí hậu, chuyển đổi số và phát triển xanh bền vững — những lĩnh vực được xác định là ưu tiên chiến lược trong chiến lược đối ngoại và hợp tác quốc tế lâu dài của Việt Nam.

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn quan trọng của đối ngoại nhân dân, tiếp nối vai trò trung tâm trong đường lối đối ngoại rộng mở của Việt Nam và góp phần thiết thực vào việc nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Các định hướng và nhiệm vụ được đề ra cho năm 2026 cũng phản ánh quyết tâm phát triển đối ngoại nhân dân trở thành lực lượng cốt lõi, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nữa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Ngày 24/12 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026 Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại cấp cao, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, trong đó có Hà Lan, qua đó mở ra không gian hợp tác mới về kinh tế, đô thị, văn hóa và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào năm 2026 với động lực phát triển mới.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-nhan-dan-la-mot-tru-cot-cua-ngoai-giao-viet-nam-218688.html

In bài viết