15:34 | 30/12/2025
Trong năm qua, Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nổi bật là việc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO chính thức ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, nâng tổng số di sản thế giới của Việt Nam lên chín. Cùng với đó, Nghệ thuật làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được công nhận là Di sản tư liệu thế giới. UNESCO cũng thông qua nghị quyết kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân Lê Quý Đôn, tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của các danh nhân, di sản và đóng góp trí tuệ của Việt Nam đối với văn minh nhân loại.
![]() |
| Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh. (Ảnh: TTXVN phát). |
Bên cạnh lĩnh vực di sản, dấu ấn của Việt Nam còn thể hiện rõ nét trong các mạng lưới và sáng kiến của UNESCO. Thành phố Hồ Chí Minh được ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, trong khi Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu. Những danh hiệu này không chỉ phản ánh nỗ lực đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và coi trọng tri thức, văn hóa trong tiến trình phát triển.
Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận dấu ấn chính sách nổi bật của Việt Nam tại UNESCO với sáng kiến “Thập kỷ quốc tế Văn hóa vì Phát triển bền vững”. Sáng kiến do Việt Nam đề xuất đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi và được UNESCO thông qua dự thảo nghị quyết, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững, thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế. Đây được đánh giá là đóng góp có ý nghĩa cả về tư duy lẫn thực tiễn, thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chung.
Song song với đó, Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy và các cơ chế điều hành của UNESCO, trong đó có vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO, thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước về bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2025–2029, cũng như tham gia tích cực tại các ủy ban then chốt liên quan đến di sản thế giới và di sản văn hóa phi vật thể. Việc được giao phó những trọng trách này cho thấy sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với năng lực, kinh nghiệm và đóng góp thực chất của Việt Nam trong việc xây dựng và định hình các chính sách toàn cầu của UNESCO.
Hoạt động đối ngoại và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và UNESCO trong năm 2025 tiếp tục được tăng cường thông qua nhiều chuyến thăm, tiếp xúc và sự kiện quan trọng, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác về giáo dục, khoa học, văn hóa và phát triển bền vững. Việt Nam cũng chủ trì, đăng cai nhiều hoạt động chuyên môn của UNESCO, qua đó khẳng định vai trò là đối tác tích cực, có trách nhiệm và là điểm đến tin cậy của các sáng kiến quốc tế.
Những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2025 không chỉ góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam tại UNESCO, mà còn thể hiện rõ đường lối đối ngoại đa phương chủ động, tích cực, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam. Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, thúc đẩy sáng tạo, đóng góp chính sách và tham gia điều hành, Việt Nam tiếp tục khẳng định mình là một thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế vì hòa bình, phát triển bền vững và các giá trị chung của nhân loại.
Theo Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, năm 2026 là năm đầu tiên cả nước triển khai các nhiệm vụ do Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra về đối ngoại và ngoại giao văn hóa, đồng thời đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976–2026). Trên cơ sở đó, Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO sẽ triển khai một loạt hoạt động trọng tâm.
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh bày tỏ tin tưởng rằng, năm 2026 sẽ tiếp nối những thành công của công tác ngoại giao văn hóa, góp phần cùng ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
| Ngày 27/6, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Hang động quốc gia Hoa Kỳ (NSS - National Speleological Society) theo hình thức trực tuyến. Đây là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. |
| Sáng 28/6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam" cho bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO, đặc biệt trong bảo tồn di sản văn hóa và phát triển tri thức. |
Tuấn Quỳnh (Th)