Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026

11:06 | 25/12/2025

Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại cấp cao, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, trong đó có Hà Lan, qua đó mở ra không gian hợp tác mới về kinh tế, đô thị, văn hóa và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào năm 2026 với động lực phát triển mới.
Sáng 19/12: Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Hà Nội: Khởi công đầu tư xây dựng 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư tại phường Vĩnh Hưng

Chiều ngày 24/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có cuộc làm việc với Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar đến chào xã giao và trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và đại diện một số sở, ban, ngành của thành phố.

Sâu sắc quan hệ đối ngoại

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, hơn 50 năm qua, Việt Nam và Hà Lan đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, được đánh giá là điển hình của quan hệ năng động, hiệu quả, phát triển trên nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực vào các khuôn khổ hợp tác khu vực và đa phương. Hai nước đã thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, đồng thời đang nghiên cứu nội hàm hợp tác để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, Hà Nội luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Hà Lan trong các giai đoạn lịch sử cũng như thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Hà Lan trên nhiều lĩnh vực.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc làm việc. (Ảnh: T.L)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc làm việc. (Ảnh: T.L)

Những năm gần đây, quan hệ thương mại, đầu tư giữa Hà Nội và Hà Lan không ngừng mở rộng. Đến hết năm 2024, Hà Lan đã đầu tư trực tiếp trên 1,3 tỷ USD vào Hà Nội; kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên đạt khoảng 1,165 tỷ USD, trong đó Hà Nội xuất khẩu 791 triệu USD, nhập khẩu 374 triệu USD.

Trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục, sự thành công của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (được khởi công xây dựng từ đầu năm 1985) với sự ủng hộ của nhân dân thành phố Amsterdam (Hà Lan) tiếp tục được nhắc đến như một biểu tượng sinh động của sự hợp tác, gắn kết lâu dài giữa hai bên.

Tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô

Thông tin về định hướng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2025 kinh tế Thủ đô có bước bứt phá rõ nét, GRDP ước tăng 8,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 176,4 triệu đồng, quy mô GRDP ước đạt 63,5 tỷ USD, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 641,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24,6%. Hà Nội cũng đạt nhiều kết quả tích cực về thu hút FDI, xuất nhập khẩu, du lịch, văn hóa - xã hội và đối ngoại, trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar. (Ảnh: T.L)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (bên phải) trao quà lưu niệm tới Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar. (Ảnh: T.L)
Bước sang năm 2026, Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung hoàn thiện thể chế, đồng bộ hóa quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị quy mô lớn. Ngày 19/12/2025, thành phố đã khởi công nhiều dự án trọng điểm như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến 855 nghìn tỷ đồng, Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư dự kiến 925,6 nghìn tỷ đồng, cùng các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị khác, tạo động lực cho Thủ đô phát triển theo hướng xanh, thông minh, sáng tạo và kết nối toàn cầu.

Đánh giá cao thế mạnh của Hà Lan trong các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số, đô thị thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố mong muốn học hỏi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hà Lan đến đầu tư và phát triển tại Hà Nội.

Về phía Hà Lan, Đại sứ Kees van Baar đánh giá cao quan hệ song phương, cho rằng sự tương đồng về điều kiện tự nhiên và cơ cấu kinh tế là nền tảng để hợp tác giữa hai bên phát triển tự nhiên và bền vững. Đại sứ khẳng định Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nước, ứng phó với ngập lụt, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực, đồng thời bày tỏ tin tưởng việc mở đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và hiện đại hơn.

Trong bối cảnh chuẩn bị đón năm mới 2026, những hoạt động đối ngoại cấp cao và định hướng hợp tác cụ thể nêu trên được xem là bước đi quan trọng, góp phần tạo nền tảng chính trị, kinh tế và văn hóa để Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao vị thế của Thủ đô trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư dự án chiến lược phía Nam và trục sông Hồng Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư dự án chiến lược phía Nam và trục sông Hồng
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal Dhan Bahadur Oli tại Hà Nội Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal Dhan Bahadur Oli tại Hà Nội

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-doi-ngoai-tao-nen-tang-phat-trien-ben-vung-buoc-vao-nam-2026-218609.html

In bài viết