Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

17:03 | 25/12/2025

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, từ ngày 1 đến 4/1/2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026”, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Tái hiện phiên chợ vùng cao Sơn La tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Độc đáo chợ phiên vùng cao, biên giới Phìn Hồ

Sự kiện quy tụ hơn 100 đồng bào, nghệ nhân đại diện cho hơn 16 dân tộc đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa vùng cao thông qua mô hình chợ phiên truyền thống – nơi hội tụ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với đời sống cộng đồng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình mang đến cái nhìn toàn diện về sự đa dạng, thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động tại chợ phiên giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.
Các hoạt động tại chợ phiên giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc. (Ảnh: Báo Tin tức).

Không gian chợ phiên được tổ chức với khoảng 40 gian hàng, giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống và các sản phẩm thủ công tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số. Du khách trong và ngoài nước có cơ hội trực tiếp tham gia hoạt động trao đổi, thưởng thức ẩm thực đặc trưng, tìm hiểu tri thức bản địa, cũng như giao lưu với các nghệ nhân trong quá trình trình diễn nghề thủ công truyền thống.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động nghệ thuật dân gian như dân ca, dân vũ với chủ đề “Sắc màu chợ phiên chào năm mới”, tái hiện lễ cầu mùa và các nghi lễ truyền thống được tổ chức xuyên suốt chương trình. Những hoạt động này phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đồng thời thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng – một giá trị cốt lõi trong văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến giàu bản sắc, hòa bình, thân thiện và hội nhập, qua đó đóng góp tích cực vào các hoạt động ngoại giao văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đặc sản xứ Lạng: Rùa đá nhốt rọ, quả lạ vàng rực, rết độc nhốt chai Đặc sản xứ Lạng: Rùa đá nhốt rọ, quả lạ vàng rực, rết độc nhốt chai
Hàng năm tại khu du lịch núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vẫn diễn ra chợ phiên vùng cao Mẫu Sơn. Tại đây, la liệt các sản vật núi rừng độc, lạ, hiếm thấy, đặc trưng của núi rừng xứ Lạng được đồng bào các dân tộc người Dao nơi đây bày bán khiến nhiều du khách tò mò, thích thú.
Lào Cai: Nét văn hóa hoang sơ của chợ phiên Cán Cấu Lào Cai: Nét văn hóa hoang sơ của chợ phiên Cán Cấu
Cán Cấu là một trong những phiên chợ hiếm hoi còn giữ được nét đặc trưng hoang sơ vốn có của người dân tộc vùng cao.

Minh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/don-nam-moi-2026-voi-cho-phien-vung-cao-dam-da-ban-sac-dan-toc-viet-nam-218602.html

In bài viết