15:38 | 24/12/2025
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, trọng tâm là công tác nhân đạo và chăm sóc sức khỏe tại Lào như: Hội phối hợp tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh và hỗ trợ an sinh xã hội tại tỉnh Sekong và Savannakhet.
![]() |
| Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (áo trắng) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Phương Thuận/danang.gov.vn) |
Đáng chú ý, chương trình nhân đạo tại tỉnh Sekong (từ ngày 18 đến 22/5/2025) có tổng kinh phí vận động khoảng 700 triệu đồng, đã khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 750 người, khám và điều trị bệnh về mắt cho hơn 155 người, phẫu thuật mắt miễn phí cho 52 bệnh nhân đục thủy tinh thể.
Trao hơn 500 suất quà, 100 thiết bị lọc nước và 10 đèn năng lượng mặt trời cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 1.200 suất quà cho nhân dân huyện Kalam, tỉnh Sekong, với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, chương trình “Khám sàng lọc các bệnh về hô hấp, bệnh lao, phổi” được tổ chức tại tỉnh Savannakhet (từ ngày 26 đến 29/11/2025) đã hỗ trợ gần 500 lượt khám với tổng trị giá 450 triệu đồng, đồng thời trao gần 400 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho cán bộ và người dân địa phương.
Bên cạnh các hoạt động nhân đạo, Hội còn duy trì hiệu quả công tác đối ngoại, thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng và đón tiếp các đoàn đại biểu Lào nhân các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng thông qua việc triển khai sáp nhập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ), rà soát chi hội, hội viên và chuẩn bị kiện toàn nhân sự.
Để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân; tập trung tổ chức các đoàn ra, đoàn vào nhằm tăng cường giao lưu, thăm hỏi, củng cố quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào.
Đồng thời kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, phát triển hội viên và tổ chức các hoạt động hữu nghị thiết thực như Lễ hội Tết Bunpimay Lào, giao lưu sinh viên, cuộc thi hùng biện tiếng Lào, khám chữa bệnh và hỗ trợ nhân đạo tại các tỉnh Nam Lào.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029 nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố; qua đó cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.
"Hội sẽ nâng cao năng lực sử dụng tiếng Lào cho hội viên, tăng cường kết nối, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc hỗ trợ nước bạn Lào; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, chăm lo cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Đà Nẵng, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Hội, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới", ông Trần Anh Tuấn nói.
Nhật Nguyệt