08:42 | 23/12/2025
Mường Toong là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó của tỉnh Điện Biên, là nơi cư trú chủ yếu đồng bào dân tộc Mông và Thái. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện đi lại khó khăn từng là rào cản lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Trước thực tế đó, mô hình loa truyền thanh được triển khai đã trở thành giải pháp phù hợp, hiệu quả.
![]() |
| Hệ thống loa truyền thanh đã được phủ kín hầu hết các bản và khu dân cư ở Mường Toong. (Ảnh: Duy Linh) |
Khác với hệ thống truyền thanh truyền thống, loa truyền thanh thông minh cho phép truyền tải nội dung linh hoạt, kịp thời, chất lượng âm thanh rõ ràng, ổn định, phù hợp với địa hình miền núi. Thông tin từ trung tâm xã được truyền trực tiếp đến các thôn, bản, giúp người dân nắm bắt nhanh các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự và các vấn đề dân sinh thiết yếu.
Bà Lò Thị Hiền, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Mường Toong cho biết: thời gian qua, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn, bản nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.
![]() |
| Các nôi dụng tuyên truyền được phát thanh các khung giờ phù hợp với bà con dân nhân. (Ảnh: Duy Linh) |
“Thông tin được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phát sóng vào khung giờ phù hợp với sinh hoạt của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương”. Bà Hiền nhấn mạnh.
Theo ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Mường Toong, việc đưa mô hình loa truyền thanh thông minh vào hoạt động đã tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác thông tin cơ sở. Không chỉ truyền tải thông tin một chiều, mô hình loa truyền thanh thông minh còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Nhiều thôn, bản đã chủ động lồng ghép tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, tạo sự gần gũi và tăng hiệu quả lan tỏa.
![]() |
| Mỗi điểm bản hay khu dân cư đều có người phụ trách việc trông coi và sửa chữa kịp thời không để thông tin gián đoạn. (Ảnh: Duy Linh) |
Anh Giàng A Páo, người dân xã Huổi Lếch chia sẻ: “Bây giờ thông tin phát qua loa rất rõ, sáng hay tối đều nghe được. Có thông báo gì của xã, của Nhà nước là bà con biết ngay, làm theo cũng thuận lợi hơn trước.”
Thực tế cho thấy, thông qua hệ thống loa truyền thanh các thông tin về vay vốn ưu đãi, mô hình sản xuất hiệu quả, phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng, phòng chống tảo hôn… đã đến được với đông đảo người dân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thay đổi nhận thức, giảm dần các hủ tục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Ông Thào A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong, khẳng định: “Giảm nghèo bền vững muốn đạt hiệu quả lâu dài phải bắt đầu từ nâng cao nhận thức. Mô hình loa truyền thanh thông minh chính là ‘cầu nối’ giúp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.”
![]() |
| Mường Toong phấn đấu sẽ tiến hành lắp đặt 100% thôn bản có hệ thống loa phát thanh. (Ảnh: Duy Linh) |
Trong bối cảnh triển khai Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mô hình loa truyền thanh thông minh ở Mường Toong đã và đang phát huy vai trò thiết thực. Không chỉ đơn thuần là phương tiện truyền thông, hệ thống loa đã trở thành “kênh thông tin gần dân”, góp phần đưa thông tin đến từng nóc nhà, từng người dân, tạo nền tảng quan trọng cho công tác giảm nghèo bền vững ở vùng cao biên giới./.
| Thông qua hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững đã được truyền tải kịp thời, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân xã Mường Toong (Điện Biên). |
| Từ việc chủ động tiếp cận và cập nhật thông tin thị trường thông qua các kênh truyền thông cơ sở, gia đình anh Thào A Của, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) đã từng bước phát triển chăn nuôi quy mô lớn, vươn lên thoát nghèo bền vững. |
Duy Linh