14:54 | 21/12/2025
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy giữa lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam với cộng đồng quốc tế và chính quyền, người dân địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Robert Yaw Affram ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Đội Công binh số 4 Việt Nam. Ông nhấn mạnh, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã từng ngày làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng tại Phái bộ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Sự hiện diện của các đoàn khách quốc tế và địa phương tại buổi lễ là minh chứng sinh động cho sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng Việt Nam tại Abyei.
![]() |
| Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do Đội Công binh số 4 tổ chức. (Ảnh: Đội Công binh số 4) |
Ông Kon Maneit Matiok, đại diện chính quyền địa phương khẳng định sự hiện diện của Đội Công binh Việt Nam không chỉ mang lại an ninh mà còn thúc đẩy phát triển. Theo ông, những công trình hạ tầng do Đội Công binh số 4 thực hiện đã tạo ra những chuyển biến tích cực, thiết thực đối với đời sống của người dân Abyei. “Hôm nay, chúng tôi không chỉ chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn chúc mừng người bạn đồng hành đáng tin cậy của chính quyền và người dân địa phương”, ông nói.
Đáp lại sự trân trọng của bạn bè quốc tế, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam khẳng định, bên cạnh việc xây dựng các công trình kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ Việt Nam luôn mong muốn vun đắp những “nhịp cầu” của sự thấu hiểu và hữu nghị giữa Phái bộ Liên hợp quốc, chính quyền và cộng đồng sở tại.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu quốc tế đã tham quan không gian trưng bày sách về lịch sử quân sự Việt Nam, qua đó tìm hiểu sâu hơn về chặng đường 81 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như bản sắc, ý chí kiên cường của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Những cuốn sách không chỉ cung cấp tư liệu quý mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm và nhân văn.
![]() |
| Chiến sĩ trẻ Đội Công binh Số 4 biểu diễn sáo trúc giới thiệu nhạc cụ dân tộc với các đại biểu quốc tế. (Ảnh: Đội Công binh số 4) |
Chương trình để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc và hoạt động giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam do các thành viên Đội Công binh số 4 thực hiện. Không khí giao lưu ấm áp, chân thành đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Abyei.
| Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, các em nhỏ ở khu vực nhà thờ Catholic (Abyei) - nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất và sinh hoạt cộng đồng đã được đón một ngày lễ ấm áp do Đội Công binh số 3, đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) tổ chức. |
| Ngày 30/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 đã họp phiên toàn thể, thông qua 17 nghị quyết về tổ chức, hành chính và ngân sách các Phái bộ gìn giữ hòa bình. Trong đó, nghị quyết về ngân sách Phái bộ UNISFA tại Abyei do Việt Nam điều phối thương lượng được thông qua bằng đồng thuận. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò điều phối tại Ủy ban về Hành chính và Ngân sách (Ủy ban 5) Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79. |
Phương Anh