Brazil mở cánh cửa thương mại ưu đãi cho Việt Nam tại Mercosur

09:53 | 21/12/2025

Việc Brazil tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định tự do Thương mại Ưu đãi (PTA) với Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 67 khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), ngày 20/12 không chỉ phản ánh vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong thương mại khu vực, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ Latinh rộng lớn cho hàng hóa Việt.
210 doanh nghiệp Việt Nam và khối Mercosur tham dự giao thương trực tuyến
Chuyên gia Argentina: Việt Nam là hình mẫu trong hợp tác thương mại Mercosur - ASEAN

Phát biểu tại Hội nghị với tư cách đại diện quốc gia Chủ tịch luân phiên Mercosur, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira tuyên bố khởi động đàm phán PTA với Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của khối, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tiến trình đàm phán PTA sẽ tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương và đa phương trong thời gian tới.

Brazil hiện là nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ 10 thế giới (năm 2023), đồng thời là thành viên sáng lập BRICS. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Brazil là nước sản xuất nông nghiệp lớn thứ hai thế giới và đứng thứ ba toàn cầu về xuất khẩu khoáng sản, đóng vai trò đầu tàu trong cấu trúc kinh tế của Mercosur.

Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Ảnh minh họa
Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Trong quan hệ với Việt Nam, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Kim ngạch thương mại song phương ghi nhận mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong hơn một thập kỷ qua, từ 1,53 tỷ USD năm 2011 lên 6,78 tỷ USD năm 2022; vượt 7,1 tỷ USD năm 2023 và đạt khoảng 7,7 tỷ USD trong năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2025 và 15 tỷ USD vào năm 2030.

Về cơ cấu trao đổi hàng hóa, Việt Nam xuất khẩu sang Brazil chủ yếu các mặt hàng thủy sản, cao su, dệt may, giày dép, sắt thép; trong khi nhập khẩu từ Brazil các sản phẩm đậu tương, lúa mì, ngô, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, cùng bông các loại. Các mặt hàng này có tính bổ trợ cao, tạo dư địa lớn để mở rộng thương mại nếu rào cản thuế quan và thủ tục được cắt giảm thông qua PTA.

Giới phân tích cho rằng, việc Brazil khởi động đàm phán PTA với Việt Nam không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt, mà còn giúp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực Mỹ Latinh, trong bối cảnh các nền kinh tế đang đẩy mạnh tái cấu trúc thương mại và tìm kiếm đối tác mới. Đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới liên kết kinh tế của Việt Nam với các khu vực ngoài châu Á - Thái Bình Dương.

Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ
Nhật Bản quyết định viện trợ khẩn cấp 1,5 triệu USD cho miền Trung Việt Nam thông qua các tổ chức Liên hợp quốc; các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức tại Brazil cùng nhiều đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh Việt Nam và Brazil tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh
Quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Brazil tiếp tục được củng cố mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, với trọng tâm là phát triển nông nghiệp thông minh và chuỗi giá trị bền vững, phù hợp với mục tiêu tăng cường an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/brazil-mo-canh-cua-thuong-mai-uu-dai-cho-viet-nam-tai-mercosur-218518.html

In bài viết